Thủy điện ở Thừa Thiên - Huế bắt đầu xả nước điều tiết đón lũ

11/12/2018 - 16:01

PNO - Chiều 11/2, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu ban thủy điện Hương Điền, A Lưới xả nước điều tiết để chuẩn bị đón lũ.

Theo đó, dự kiến trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến ở vùng núi là 40-80mm, vùng đồng bằng 70-150mm, có nơi trên 200mm.  Để đảm bảo an toàn công trình, hai hồ thủy điện A Lưới và Hương Điền đã được lệnh vận hành điều tiết nước nhẹ. Hiện tại, mực nước hai hồ vẫn thấp hơn ngưỡng bình thường.

Thuy dien o Thua Thien - Hue bat dau xa nuoc dieu tiet don lu
Thủy điện Hương Điền bắt đầu xả lũ điều tiết về hạ du với cường độ chậm.

Thủy điện Hương Điền được lệnh điều tiết vào lúc 14g chiều nay 11/12 với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến để duy trì mực nước hồ +56m. Thủy điện A Lưới được lệnh điều tiết nước qua tỉnh Sêkông (Lào) với lưu lượng 50-500m3/s vào 6g sáng mai 12/12.

Theo ông Hùng, việc điều tiết nước với cường độ nhỏ ở thủy điện Hương Điền không ảnh hưởng đến vùng hạ du. Ở thủy điện A Lưới, vì hướng điều tiết qua nước bạn Lào nên phải thông báo sớm trước 3 ngày.

Thuy dien o Thua Thien - Hue bat dau xa nuoc dieu tiet don lu
Tuyến Tỉnh lộ 16 ở Thừa Thiên - Huế bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Thừa Thiên Huế, mưa lớn trong những ngày qua làm tuyến Tỉnh lộ 16 (nhánh 1) qua địa bàn TX.Hương Trà, dẫn vào nhà máy thủy điện Hương Điền bị sạt lở tại Km2+500. Đất đá tràn ra một phần mặt đường và làm cống tại Km 2+900 trên tuyến này bị xói hàm ếch.

Trong đêm 10 và sáng 11/12, trên địa bàn huyện Phong Điền tiếp tục có mưa lớn, sông Ô Lâu nước dâng cao làm 155 nhà bị ngập từ 0,1m đến 0,3m (tập trung tại các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương). Địa phương đã di dời 125 hộ với 322 khẩu tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền đến nơi an toàn.

Thuy dien o Thua Thien - Hue bat dau xa nuoc dieu tiet don lu
Nước lũ tràn sang đập Cửa Lát, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

Trước giờ thủy điện Hương Điền xả lũ, trưa 11/12, các con đường thôn, liên thôn trên địa bàn xã Phong Bình (huyện Phong Điền) vẫn ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt. Nơi ngập sâu nhất gần 1m. Thống kê có 110 nhà dân ngập trong nước từ 40 - 50cm.

Ông Trần Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết, xã đã có phương án di dời 50 hộ dân ở thôn Tân Bình (khu định cư ngư dân thủy điện) khi nước dâng đến Nhà cộng đồng thôn Tân Bình và Trường Tiểu học Vân Trình.

Thuy dien o Thua Thien - Hue bat dau xa nuoc dieu tiet don lu
Chợ Phò Trạch, xã Phong Bình trước giờ thủy điện xả lũ.

“Chính quyền đã tích trữ 5 tấn gạo, 3.000 gói mì, 300 lít dầu hỏa tại 5 vùng Phò Trạch, Siêu Quần, Vĩnh An, Hòa Viện, Vân Trình và chuẩn bị sẵn 5 ghe lớn để hỗ trợ bà con khi nước lũ dâng cao. Nếu nước lũ dâng cao hơn sẽ di dời 350 hộ dân là những hộ đơn thân, già yếu của 12 thôn trên địa bàn xã, nhằm giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra”, ông Huy nói.

Sáng 11/12, lực lượng chức năng phường Hương Hồ (TX.Hương Trà) đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Thế C. (21 tuổi) mất tích trước đó do lũ cuốn. Vào trưa 10/12, anh C. bị nước lũ cuốn trôi khi đi ngang qua khu vực đập tràn thủy lợi hồ Khe Ngang. Thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình lo hậu sự.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI