Thượng viện Mỹ xác nhận ông Kavanaugh làm Thẩm phán Tòa án Tối cao

07/10/2018 - 06:45

PNO - Việc bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh giữ chức thẩm phán Tòa án Tối cao được cho là thắng lợi quan trọng của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.

Thuong vien My xac nhan ong Kavanaugh lam Tham phan Toa an Toi cao
Brett Kavanaugh trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ hồi tháng trước. Ảnh: Reuters.

Ngày 6/10, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề nghị của Tổng thống Donald Trump, bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh giữ chức thẩm phán Tòa án Tối cao trong một cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi.

Nhiều người nhận định, việc bổ nhiệm ông Brett Kavanaugh là cuộc bỏ phiếu cam go nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Ông Kavanaugh nhận được 50 phiếu thuận so với 48 phiếu chống.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Kavanaugh đang bị ba phụ nữ cáo buộc có hành vi tấn công tình dục vào những năm 1980, tuy nhiên ông kiên quyết phủ nhận. 

Trước đó, hàng nghìn người đã đổ xuống đường phố Washington để biểu tình phản đối Kavanaugh hôm 4/10.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Trump cùng ngày ca ngợi quyết định của thượng viện Mỹ trên mạng xã hội Twitter. 

"Tôi hoan nghênh và chúc mừng thượng viện Mỹ vì phê chuẩn ứng viên tuyệt vời của chúng ta, thẩm phán Brett Kavanaugh, giữ chức thẩm phán Tòa án Tối cao", ông Trump viết.

M. T (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI