Thủ tướng thị sát hệ thống vũ khí, khí tài bảo vệ chủ quyền quốc gia

21/12/2019 - 17:07

PNO - Sáng 21/12, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng và Quân đội các nước... đã đến dự buổi lễ.

Thu tuong thi sat he thong vu khi, khi tai bao ve chu quyen quoc gia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang hành động quyết liệt để bảo đảm cho kinh tế phát triển bền vững; quốc phòng, an ninh phải vững mạnh; thực lực phải tốt; lòng dân phải yên; chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối thống nhất; tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững, thịnh vượng.

Thu tuong thi sat he thong vu khi, khi tai bao ve chu quyen quoc gia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu đã đi tham quan, thị sát khu vực trưng bày vũ khí, khí tài trong khuôn viên Bộ Quốc phòng.

Thu tuong thi sat he thong vu khi, khi tai bao ve chu quyen quoc gia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam

Các đại biểu lần lượt xem và nghe thuyết minh về các khí tài, vũ khí quân sự, xe bộ binh do quân đội Việt Nam sản xuất và mua từ nước ngoài; trong đó có dàn tên lửa đất đối đất; tên lửa phòng không; xe tăng các loại T-90S, T-54B, T-55; súng bộ binh; các trang thiết bị quân nhu...

Thu tuong thi sat he thong vu khi, khi tai bao ve chu quyen quoc gia
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng nghe thuyết minh về các loại tàu cứu hộ, tàu cảnh sát biển - Ảnh: Vietnamnet
Thu tuong thi sat he thong vu khi, khi tai bao ve chu quyen quoc gia
Thủ tướng cùng các đại biểu xem tổ hợp tên lửa đất đối không C125-2TM - Ảnh: Vietnamnet

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI