Thủ tướng Bhutan cảnh báo về sự phát triển không kiểm soát của AI

20/02/2026 - 18:40

PNO - PNO - Trong bối cảnh các quốc gia đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay cảnh báo: không được để công nghệ này phát triển một cách không kiểm soát.

Thủ tướng Bhutan kêu gọi các quốc gia sớm thiết lập hàng rào pháp lý và cơ chế giám sát nhằm bảo đảm công nghệ phục vụ hạnh phúc con người và các giá trị bền vững - Ảnh: CNA
Thủ tướng Bhutan kêu gọi các quốc gia sớm thiết lập hàng rào pháp lý và cơ chế giám sát nhằm bảo đảm công nghệ phục vụ hạnh phúc con người và các giá trị bền vững - Nguồn ảnh: CNA.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Tobgay nhấn mạnh rằng, các cuộc thảo luận toàn cầu về quản trị AI không thể chỉ dừng ở tuyên bố hay khẩu hiệu. Theo ông, vấn đề cốt lõi nằm ở việc các quốc gia có thực sự triển khai những gì họ cam kết hay không.

''Chúng ta nói rất nhiều về giám sát, quy định, minh bạch, nhưng điều cần quan tâm là những điều đó đã được thực hiện đến đâu'' - Thủ tướng Bhutan nói.

Ông bày tỏ lo ngại rằng, nếu thiếu kiểm soát, AI có thể vượt khỏi tầm quản lý của con người, bị lạm dụng cho các mục đích tiêu cực, thậm chí trở thành một lực lượng tự vận hành: ''Chúng ta không thể mở toang cánh cửa và để AI phát triển tự do, không giới hạn. Tôi tin rằng không ai thực sự mong muốn kịch bản đó''.

Bhutan là quốc gia hiếm hoi trên thế giới đo lường sự phát triển không bằng GDP mà bằng chỉ số hạnh phúc quốc gia tổng thể (Gross National Happiness - GNH). Theo Thủ tướng Tobgay, mọi chính sách AI ở Bhutan đều phải phù hợp với triết lý phát triển này, tức là đặt hạnh phúc, phúc lợi và sự bình yên của người dân lên hàng đầu.

''AI chỉ là một công cụ. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp củng cố và lan tỏa các giá trị của hạnh phúc quốc gia'' - ông nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, AI có thể hỗ trợ Bhutan phát triển kinh tế song song với việc bảo vệ môi trường. Bhutan hiện là quốc gia âm carbon, có hơn 70% diện tích rừng và được xem là điểm nóng về đa dạng sinh học. Trong tầm nhìn đó, AI được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, hành động vì khí hậu và phát triển bền vững.

Thủ tướng Bhutan không phủ nhận những lo ngại xoay quanh tác động của AI lên thị trường lao động. Ông thừa nhận, công nghệ mới có thể khiến một bộ phận người lao động bị thay thế, đòi hỏi các chính phủ phải chuẩn bị sớm về chính sách và kỹ năng.

Tuy nhiên, ông vẫn giữ quan điểm lạc quan: bên cạnh rủi ro, AI cũng mở ra những cơ hội việc làm và sinh kế mới: ''Vấn đề không phải là AI có đến hay không, mà là chúng ta có đủ sẵn sàng để quản lý và thích ứng với nó hay không''.

Với Bhutan, AI không được phép làm xói mòn những giá trị mà xã hội trân trọng, từ văn hóa, tâm linh, môi trường cho đến mô hình quản trị. Theo Thủ tướng Tshering Tobgay, chỉ khi được đặt trong khuôn khổ trách nhiệm và đạo đức, AI mới thực sự trở thành động lực cho phát triển bền vững.

Gia Vũ (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI