Thu hơn 424 tỉ đồng tiền bản quyền âm nhạc trong năm 2025

23/01/2026 - 15:15

PNO - Với hơn 424,3 tỉ đồng tiền bản quyền thu được trong năm 2025, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) ghi nhận mức tăng trưởng 8% so với năm trước, theo báo cáo tổng kết hoạt động được công bố tại hội nghị sáng ngày 23/1.

Trong đó, lĩnh vực website và ứng dụng nhạc số tiếp tục là nguồn thu cao nhất, với hơn 297,9 tỉ đồng, tính chung cả khu vực phía Bắc và chi nhánh phía Nam.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn tiết mục mở màn buổi lễ - Ảnh: Trần Lệ Chiến
Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn tiết mục mở màn buổi lễ - Ảnh: Trần Lệ Chiến

Ở lĩnh vực biểu diễn, tình hình cấp phép trong năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực, doanh thu tăng và việc thực hiện nghĩa vụ bản quyền cũng dần ổn định hơn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự hợp tác thiện chí của các đơn vị tổ chức biểu diễn, đặc biệt là ở các chương trình có yếu tố nước ngoài, các show diễn quốc tế quy mô lớn với đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, có ý thức tuân thủ pháp luật và chủ động thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả trước khi chương trình diễn ra.

Tuy nhiên, VCPMC cho biết vẫn còn tồn tại thực trạng nhiều live concert tái diễn hành vi xâm phạm quyền tác giả. Một số đơn vị tổ chức né tránh nghĩa vụ xin phép và trả tiền bản quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định số 144/2020/NĐ-CP. Khi được VCPMC đề nghị, các đơn vị này chỉ thỏa thuận mang tính đối phó, thậm chí có thái độ thách thức, gây ra những hình ảnh tiêu cực, lùm xùm dư luận, đi ngược lại chủ trương phát triển văn hóa và công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sẽ đạt mốc thu 500 tỷ đồng trong năm 2026 - Ảnh: Trần Lệ Chiến
Ông Phạm Ngọc Khôi - Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sẽ đạt mốc thu 500 tỉ đồng trong năm 2026 - Ảnh: Trần Lệ Chiến

Đối với lĩnh vực nhạc nền, nguồn thu trong năm có cải thiện so với năm trước nhờ VCPMC tăng cường khảo sát, phát hiện vi phạm và khởi kiện ra tòa. Tuy vậy, số lượng đơn vị xâm phạm vẫn còn nhiều, chủ yếu là các hệ thống, chuỗi cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê...

Trong lĩnh vực phát sóng, các Đài Phát thanh - Truyền hình đã có sự phối hợp với VCPMC để ổn định việc thanh toán tiền sử dụng tác phẩm trước và sau sáp nhập. Trung tâm hiện đang chuẩn bị nội dung làm việc với các Đài mới theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP nhằm duy trì sự ổn định lâu dài.

Phó Tổng Giám đốc VCPMC trình bày về ứng dụng mới của Trung tâm - Ảnh: Trần Lệ Chiến
Phó Tổng Giám đốc VCPMC Hoàng Văn Bình trình bày về ứng dụng tích hợp mới của Trung tâm - Ảnh: Trần Lệ Chiến

Mặt khác, ở lĩnh vực truyền hình trả tiền (truyền hình cáp, kỹ thuật số, IPTV), tình trạng thiếu hợp tác vẫn kéo dài. Hầu như chưa có đơn vị nào thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền, ngoại trừ TodayTV.

Dù Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 và Nghị định số 17/2023/NĐ-CP đã được ban hành, nhiều đơn vị vẫn viện lý do chờ hướng dẫn để trì hoãn qua nhiều năm tài chính, gây tổn thất nghiêm trọng, kéo dài cho các tác giả. VCPMC đã khởi kiện ra tòa và báo cáo hành vi vi phạm tới cơ quan quản lý nhà nước. Hiện tòa án đang thụ lý, giải quyết.

Tri ân các đại diện tập thể VCPMC vì những đóng góp bền bỉ, tinh thần làm việc năng suất và sự cống hiến không ngừng trong công tác bảo vệ quyền tác giả âm nhạc - Ảnh: Trần Lệ Chiến
Tri ân những đóng góp bền bỉ và sự cống hiến không ngừng của VCPMC trong công tác bảo vệ quyền tác giả âm nhạc - Ảnh: Trần Lệ Chiến

Về hoạt động đối ngoại, trong năm 2025, VCPMC tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, duy trì và ký kết thỏa thuận song phương với 92 tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nền tảng bảo hộ và khai thác quyền tác giả cho hội viên Việt Nam trên phạm vi toàn cầu.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 của VCPMC, tính đến nay, Trung tâm đang quản lý 7.207 tác giả ủy quyền, trong đó 2.922 tác giả tại khu vực phía Bắc và 4.285 tác giả tại phía Nam. Riêng trong năm 2025, VCPMC ghi nhận 696 tác giả mới ủy quyền, tăng 11% so với năm 2024.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cho biết, trong năm qua, một tác giả đã nhận mức tiền bản quyền cao nhất vượt 4 tỉ đồng, 6 tác giả khác nhận từ 3 - 4 tỉ đồng và 9 tác giả nhận từ 2 - 3 tỉ đồng tiền bản quyền âm nhạc.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn chia sẻ về vấn đề AI trong sáng tác - Ảnh: Trần Lệ Chiến
Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn chia sẻ về vấn đề AI trong sáng tác - Ảnh: Trần Lệ Chiến

Về vấn đề sử dụng AI trong sáng tác, Tổng giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam khẳng định, VCPMC không bảo hộ quyền tác giả đối với các ca khúc do AI sáng tác hoàn toàn cả nhạc và lời: “Đối với những tác phẩm có sự kết hợp giữa con người và AI: như phần lời do con người sáng tác, AI hỗ trợ phần nhạc hoặc ngược lại thì cơ chế bảo vệ quyền tác giả sẽ được Trung tâm nghiên cứu và công bố trong thời gian tới” - Ông chia sẻ.

Hoạt động hội nhập quốc tế tiếp tục được Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tăng cường trong năm qua. Tính đến nay VCPMC đã thiết lập quan hệ ủy quyền cùng 92 tổ chức quản lý tập thể quyền tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ.

VCPMC trao quà cho các tác giả cho hoàn cảnh khó khăn
VCPMC trao quà cho các tác giả có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Trần Lệ Chiến

Đáng chú ý, ngày 29/9 và 1/10/2025, VCPMC đã đón tiếp ông Benjamin Ng - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của CISAC - đồng thời phối hợp làm việc với Cục Bản quyền tác giả về dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ 2025, trong đó tập trung vào các vấn đề mới liên quan đến quyền tác giả trong kỷ nguyên AI.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI