Thu hồi loạt mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa, Bộ Y tế nói gì về vấn đề hậu kiểm?

06/12/2025 - 18:20

PNO - Tại họp báo Chính phủ tháng 11, Bộ Y tế thông tin việc đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm MK Skincare, giải đáp nghi vấn kẽ hở trong công tác hậu kiểm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cung cấp thông tin liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa (Ảnh: VGP)
Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cung cấp thông tin liên quan đến Thẩm mỹ viện Mailisa (Ảnh: VGP)

Liên quan vụ việc Thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều ý kiến đặt vấn đề về việc các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty MK Skincare đã được lưu hành trong một thời gian dài, chỉ bị đình chỉ và thu hồi sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Điều này làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả giám sát, hậu kiểm của cơ quan quản lý đối với các sản phẩm đã được công bố và sử dụng trên thị trường.

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã cung cấp thông tin chính thức về quá trình thu hồi và căn cứ pháp lý đối với các sản phẩm này.

Theo ông, Bộ Y tế dựa trên Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 06/2021/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm. Hai văn bản quy định rõ doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, Công ty MK Skincare không xuất trình được hồ sơ này, dẫn đến việc Bộ Y tế quyết định đình chỉ, thu hồi sản phẩm theo quy định.

Song song với đó, Bộ Y tế đã phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh dừng phân phối và gỡ bỏ các sản phẩm bị đình chỉ, thu hồi khỏi các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Thẩm mỹ viện Mailisa tại Tp HCM (Ảnh: Minh Tâm)
Thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM (Ảnh: Minh Tâm)

Về cơ chế quản lý mỹ phẩm hiện hành, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, Việt Nam đang áp dụng mô hình doanh nghiệp tự công bố sản phẩm và cơ quan nhà nước thực hiện hậu kiểm, phù hợp Hiệp định Hệ thống hài hòa ASEAN về quản lý mỹ phẩm và thông lệ của nhiều nước phát triển.

Theo đó, doanh nghiệp chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường; cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra xác suất dựa trên quản lý rủi ro, ưu tiên các mặt hàng có nguy cơ cao.

Trả lời về khả năng tồn tại “kẽ hở” trong hậu kiểm mỹ phẩm, ông Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh cơ chế hiện nay bảo đảm hội nhập quốc tế và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuân thủ, song cũng bộc lộ một số hạn chế trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng đa dạng và phức tạp. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành không chỉ do Bộ Y tế thực hiện, mà còn có sự tham gia của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 và các địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan lĩnh vực mỹ phẩm; tham mưu Chính phủ ban hành quy định mới về quảng cáo mỹ phẩm; sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020/NĐ-CP và 98/2020/NĐ-CP theo hướng tăng mức xử phạt, nhằm răn đe mạnh các hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Cùng với đó, Bộ Y tế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu mỹ phẩm quốc gia, nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI