Thêm 23 bảo vật quốc gia được công nhận

26/12/2021 - 19:41

PNO - Trong danh sách 23 bảo vật quốc gia (đợt 10, 2021), nhiều bảo vật đang được lưu giữ, trưng bày tại các bảo tàng, trung tâm bảo tồn di sản thậm chí thuộc bộ sưu tập tư nhân.

Trong số những bảo vật quốc gia mới được công nhận, đa số bảo vật hiện đang được lưu giữ tại các bảo tàng trên khắp cả nước.

Trong đó, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh là đơn vị có nhiều bảo vật được công nhận nhất trong đợt này gồm: Thống gốm hoa nâu An Sinh (niên đại: thế kỷ XIII); thạp gốm hoa nâu thời Trần (niên đại: thế kỷ XIII – XIV); bình gốm men vẽ nhiều màu (niên đại: thế kỷ XV); thạp đồng Văn hóa Đông Sơn (niên đại: thế kỷ III - II trước Công nguyên).

Theo sau là Bảo tàng tỉnh Đồng Nai với 2 bảo vật mới được công nhận gồm Tượng thần Vishnu Bình Hòa (niên đại: khoảng thế kỷ VI – VII) và sưu tập qua đồng Long Giao (niên đại: thế kỷ I - III).

Ban quản lý di tích văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang cũng đang lưu giữ 2 bảo vật mới là phù điêu Phật Linh Sơn Bắc (niên đại: thế kỷ III – IV) và nhẫn Nandin Giồng Cát (niên đại: thế kỷ V).

Di tích tháp đất nung đền An Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Di tích tháp đất nung đền An Xá thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Còn lại, các bảo vật được công nhận trong danh sách nằm rải rác tại các bảo tàng thuộc một số tỉnh, trung tâm lưu trữ Quốc gia hay “rơi vào” nhà sưu tập tư nhân.

Cụ thể, những bảo vật được công nhận trong danh sách còn lại gồm: Trống đồng Gia Phú (niên đại: Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II trước Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai); mặt nạ vàng Giồng Lớn (niên đại: thế kỷ I trước Công nguyên - thế kỷ II sau Công nguyên; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); sưu tập vàng lá chạm khắc hình voi Gò Thành (niên đại: thế kỷ VI - VIII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Tiền Giang).

Đài thờ Mỹ Sơn A10 (niên đại: thế kỷ IX - X; hiện lưu giữ tại đền A10, khu đền tháp Mỹ Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam); lá đề chim phượng Hoàng thành Thăng Long (niên đại: thế kỷ XI; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội);

Phù điêu Thần Hộ pháp Mả Chùa (niên đại: thế kỷ XII; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Định); bàn thờ Phật bằng đá chùa Xuân Lũng (niên đại: thế kỷ XIV; hiện lưu giữ tại chùa Xuân Lũng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ); hai bát sứ ngự dụng Hoàng thành Thăng Long (niên đại: thế kỷ XV; hiện lưu giữ tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội);

Tháp đất nung đền An Xá (niên đại: thế kỷ XVI - XVII; hiện lưu giữ tại đền An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên); cây hương chùa Tứ Kỳ (niên đại: thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại bảo tàng Lịch sử quốc gia); hương án chùa Keo (niên đại: thế kỷ XVII; hiện lưu giữ tại chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); ấn Hoàng đế Tôn thân chi bảo (niên đại: 1827; hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia); mộc bản sách Hải Thượng y tông tâm lĩnh (niên đại: 1885; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh); bộ sưu tập bản phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam của họa sĩ Bùi Trang Chước (niên đại:1953 - 1955; hiện lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ).

Đặc biệt, sưu tập gốm men trắng An Biên (niên đại: thế kỷ XI - XII) hiện thuộc bộ sưu tập tư nhân An Biên, TP. Hải Phòng.

Những bảo vật trên nằm trong quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021 được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký vào cuối tháng 12/2021. Cùng với danh sách, Phó thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chủ tịch UBND các cấp nơi có bảo vật quốc gia cùng các cá nhân, đơn vị liên quan, giữ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các bảo vật đúng theo luật định.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI