Thanh niên tử vong vì chủ quan khi bị chó cắn

24/04/2018 - 19:09

PNO - Do chủ quan không đi tiêm phòng ngay khi bị chó cắn, nam thanh niên ở Cà Mau đã tử vong vì mắc phải bệnh dại.

Ngày 24/4, Sở Y tế Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau về trường hợp tử vong của một thanh niên bị chó dại cắn. Người tử vong là anh Nguyễn Văn Đực (28 tuổi – ngụ huyện Đầm Dơi).

Thanh nien tu vong vi chu quan khi bi cho can

Theo thông tin ban đầu, ngày 18/3, anh Đực đến nhà người quen (cùng địa phương) chơi nhưng không may bị chó cắn. “Kể từ lúc bị chó cắn, anh Đực như người khác, thay đổi hoàn toàn. Thậm chí, lúc anh phát bệnh, còn cắn vào tay tôi đến chảy máu”, vợ anh Đực cho biết.

Trước đó, ngày 20/4 (sau hơn một tháng bị chó cắn), anh Đực có triệu chứng khác lạ trong người như tê tay chân, đến ngày hôm sau bị sốt, co giật nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu.

Ngày 22/4, anh Đực được y, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh dại và được điều trị đặc biệt. Tuy nhiên, đến chiều ngày 22/4, nạn nhân tử vong.

“Bệnh nhân không chích ngừa bệnh dại khi bị chó cắn. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc phát bệnh và tử vong”, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết. 

Trần Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI