Tên cướp tiệm vàng tại chợ Thiếc bị y án 4 năm tù

30/03/2015 - 15:35

PNO - PN - Để có tiền mua ma tuý, Trần Khả Lâm đã liều lĩnh vào tiệm vàng tại chợ Thiếc đập tủ kính, cướp vàng giữa ban ngày.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 30/3, TAND TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, tuyên phạt Trần Khả Lâm (SN 1976, ngụ tại quận 11, TP.HCM) y án sơ thẩm 4 năm tù về tội "cướp giật tài sản".

Ten cuop tiem vang tai cho Thiec bi y an 4 nam tu

Bị cáo Lâm cúi mặt rời toà.

Theo án sơ thẩm, Trần Khả Lâm là đối tượng nghiện ngập ma tuý, không có việc làm, nhiều tiền án về tội cướp giật, lừa đảo. Để có tiền thoả mãn cơn nghiện ma tuý, Lâm nảy sinh ý định cướp tài sản của các tiệm bán vàng quanh chợ Thiếc, quận 11.

Ten cuop tiem vang tai cho Thiec bi y an 4 nam tu

Tên Lâm lúc vừa bị bắt.

Khoảng 15 giờ ngày 2/7/2014, Lâm đón xe buýt từ An Sương (quận 12) đến quận 11. Sau khi xuống xe, Lâm đi bộ đến chợ Thiếc tìm tiệm vàng sơ hở thì ra tay cướp. Trên đường đi, Lâm nhặt cục gạch dùng để đập tủ kính trưng bày vàng.

Khi Lâm đi bộ đến tiệm vàng Ngọc Thành trên đường Phó Cơ Điều thuộc phường 6, quận 11 do ông Đặng Văn Hiệp làm chủ, thấy tiệm vắng khách, Lâm dùng viên gạch đập mạnh vào mặt trước của tủ kính trưng bày vàng làm vỡ mặt kính. Sau đó, Lâm giật 6 dây chuyền vàng rồi bỏ chạy ra đường Phó Cơ Điều.

Phát hiện bị cướp, ông Đặng Kim Hạt, em ông Hiệp, tri hô và chạy bộ đuổi theo. Nghe tiếng tri hô, người dân đi đường đuổi theo, bắt giữ Lâm cùng tang vật giao cho công an phường 6, quận 11.

Tổng giá trị 6 dây chuyền vàng mà Lâm cướp của tiệm vàng Ngọc Thành có trị giá gần 20 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, gia đình Lâm có nộp hồ sơ bệnh án xác định Lâm bị rối loạn tâm thần và rối loạn hành vi do sử dụng ma tuý.

Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy, dù Lâm có tiền sử rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma tuý nhưng tại thời điểm gây án, tâm thần Lâm bình thường, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI