Tàu tuần tra Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

13/02/2023 - 12:04

PNO - Tàu tuần tra SETTSU thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã đến thăm TP Đà Nẵng và giao lưu với Vùng Cảnh sát biển 2.

 

Ngày 13/2, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2-Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì lễ đón tàu tuần tra SETTSU thuộc Lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến thăm TP.Đà Nẵng và giao lưu với Vùng Cảnh sát biển 2.
Ngày 13/2, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì lễ đón tàu tuần tra SETTSU thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến thăm TP Đà Nẵng và giao lưu với Vùng Cảnh sát biển 2.
Tàu tuần tra SETTSU thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (thành phố Kobe), có trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên, do Đại tá Niwa Satoshi làm thuyền trưởng.
Tàu tuần tra SETTSU thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Vùng 5, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (thành phố Kobe), có trọng tải 3.304 tấn với 52 thuyền viên, do Đại tá Niwa Satoshi làm thuyền trưởng.

 

Tàu dài 105,4 mét; rộng14.6 m; chiều cao tối đa 29 m, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ. Nhiệm vụ của tàu tuần tra SESTSU là tuần tra chống cướp biển và cướp có vũ trang trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á.
Tàu dài 105,4 mét; rộng14.6 m; chiều cao tối đa 29 m, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ. Nhiệm vụ của tàu tuần tra SESTSU là tuần tra chống cướp biển và cướp có vũ trang trong thời gian 1 tháng tại vùng biển Đông Nam Á.

 

Chuyến thăm Đà Nẵng của SETTSU nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973 – 2023). Tàu sẽ thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 13/2 đến 18/2 và giao lưu, huấn luyện chung với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Chuyến thăm Đà Nẵng của SETTSU nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (1973-2023). Tàu sẽ thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 13/2 đến 18/2 và giao lưu, huấn luyện chung với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

 

Chuyến thăm nhằm tăng cường khả năng liên kết, phối hợp giữa hai lực lượng. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Chuyến thăm nhằm tăng cường khả năng liên kết, phối hợp giữa hai lực lượng. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần duy trì và củng cố trật tự hàng hải tự do, cởi mở dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

 

Cụ thể, Đoàn cán bộ Tàu tuần tra SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo TP và tham quan TP.Đà Nẵng. Đoàn chỉ huy tàu SETTSU cũng sẽ làm việc với Trung tâm điều phối hàng hải thành phố Đà Nẵng, tham quan thành phố Hội An (Quảng Nam).
Cụ thể, Đoàn cán bộ Tàu tuần tra SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo TP và tham quan TP Đà Nẵng. Đoàn chỉ huy tàu SETTSU cũng sẽ làm việc với Trung tâm điều phối hàng hải TP Đà Nẵng, tham quan TP Hội An (Quảng Nam).
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Cảnh sát biển Việt Nam và Tàu tuần tra SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng tiến hành gặp gỡ, trao đổi đoàn, tham quan lẫn nhau.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Cảnh sát biển Việt Nam và Tàu tuần tra SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng tiến hành gặp gỡ, trao đổi đoàn, tham quan lẫn nhau.
Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và cơ quan chức năng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đón đoàn Phó tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sang tham dự các hoạt động giao lưu với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và cơ quan chức năng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức đón đoàn Phó tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sang tham dự các hoạt động giao lưu với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

 

 Đồng thời hai bên sẽ phối hợp tổ chức luyện tập tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ trên biển.
Đồng thời hai bên sẽ phối hợp tổ chức luyện tập tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy nổ trên biển.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI