Tàu cá trôi dạt ở Hoàng Sa cần ứng cứu khẩn cấp

04/08/2013 - 17:51

PNO - Chiều 4/8, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo đề nghị các đơn vị tìm kiếm cứu nạn và tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa hỗ trợ tàu cá QNg 90153.

 Tàu cá này bị hỏng máy vào sáng cùng ngày ở vị trí khoảng 16,41 độ vĩ bắc, 112,06 độ kinh đông và trôi tự do với tốc độ khoảng 1 hải lý/giờ trong khi khu vực này đang có sóng gió cấp 5.

* Cùng ngày, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung Tây nguyên cho hay hiện có 10 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi đang trú tránh tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có 4 tàu (với 46 ngư dân) neo tại đảo Đá Lồi, 6 tàu (với 71 ngư dân) neo tại đảo Xà Cừ để tránh bão số 5...

Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung Tây nguyên cho biết thêm tàu cá KH 95499 của ông Phạm Trọng Ký (trú P.Hương Xuân, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cùng 7 ngư dân cũng bị hỏng máy đã được ứng cứu.

Trước đó tàu cá này gặp nạn ở vị trí 8,55 độ vĩ bắc, 110,06 độ kinh đông nhưng sau đó được tàu cá KH 94183 của ông Lê Đình Phụng (trú Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) lai dắt.

Theo Nguyễn Tú (Thanh Niên Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI