Tắm đêm, thức khuya có gây đột quỵ không?

18/10/2025 - 08:51

PNO - Trên thực tế, tắm khuya không trực tiếp gây đột quỵ nhưng có thể làm tăng nặng các bệnh nền như tăng huyết áp.

Tôi đang học đại học năm thứ ba. Hơn 2 tháng nay, do đến kỳ thi nên tôi thường thức khuya học bài. Mỗi khi buồn ngủ, tôi hay đi tắm để tỉnh táo. Gần đây, tôi hay bị nhức đầu, chóng mặt. Bạn tôi nói có thể tôi sắp bị đột quỵ. Xin hỏi bác sĩ điều này có đúng không?

Phan Văn Thọ (22 tuổi, ngụ TPHCM)

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM - trả lời: Những năm gần đây, đột quỵ đang có dấu hiệu trẻ hóa. Đã có bệnh nhân chỉ hơn 20, 30 tuổi cấp cứu vì đột quỵ. Đây là hệ quả của tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu ở người trẻ do lối sống ít vận động, ăn nhiều đồ ăn nhanh, béo phì khiến các bệnh nền xuất hiện sớm hơn.

Bên cạnh đó, nhịp sống hiện đại khiến nhiều người, nhất là ở khu vực thành thị chịu áp lực tâm lý nặng nề từ công việc, học hành và mạng xã hội. Thói quen xấu như hút thuốc, rượu bia, sử dụng chất kích thích... đang gia tăng mạnh trong giới trẻ và góp phần làm tổn thương hệ mạch máu sớm.

Trên thực tế, tắm khuya không trực tiếp gây đột quỵ nhưng có thể làm tăng nặng các bệnh nền như tăng huyết áp. Như vậy, nếu một người đã bị cao huyết áp mà không uống thuốc đầy đủ, lại hay thức khuya, tắm đêm thì nguy cơ đột quỵ sẽ tăng lên.

Còn với người không có bệnh nền, cơ thể khỏe mạnh thì các yếu tố này không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích sinh viên thức khuya, vì thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất học tập, cũng như dễ bị phân tâm, mất kiểm soát khi điều khiển xe máy, hoặc đang vận động. Các bạn hãy thử ngủ sớm, dậy sớm để học bài. Đó cũng là một phương pháp hiệu quả.

Đặc biệt, hãy bỏ ngay suy nghĩ đột quỵ chỉ xảy ra ở người già, vì đột quỵ không chừa một ai. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, hoặc có vấn đề về sức khỏe, hãy đến các cơ sở y tế để được khám, và điều trị sớm.

An Khuê (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI