Tai nạn giao thông do rượu bia: 80%-90% nam giới gây ra

20/12/2019 - 12:23

PNO - Tỷ lệ tai nạn giao thông nam giới gây ra chiếm tới 80%-90% các vụ tai nạn giao thông đường bộ, nguyên nhân chủ yếu là do uống rượu bia rồi lái xe; trong đó, phương tiện là xe máy chiếm từ 70%-90% tổng số vụ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM, với tỷ lệ nói trên, mặc dù “không người dân nào không biết chủ trương không nên lái xe khi đã uống rượu bia” nhưng một lần nữa, thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” cần tiếp tục được gửi gắm, nâng cao nhận thức cho người dân.

Tai nan giao thong do ruou bia: 80%-90% nam gioi gay ra
Ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM tại họp báo sáng 20/12

Cụ thể, tại cuộc họp báo sáng 20/12 về hoạt động kết thúc Dự án “Vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu” giai đoạn 2015-2019 tại TPHCM, ông Tường cho biết, sẽ  tổ chức nhiều nội dung liên quan đến chủ đề "Đã uống rượu, bia thì không lái xe."

Theo đó, người dân có thể dễ dàng theo dõi, truy cập các nội dung này thông qua các kênh; từ 22/12/2019 đến 18/1/2020 sẽ phát video clip trên sóng HTV; thông qua mạng xã hội youtube và facebook (bao gồm thông tin các quy định xử phạt vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông); qua website zappar.com.

Tai nan giao thong do ruou bia: 80%-90% nam gioi gay ra
Theo ông Lê Hoàng Nam, công tác tại Công an Q.1, rất nhiều tài xế bị xử phạt về nồng độ cồn, khi được cho xem lại video clip có hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông, đã... giật mình, họ không tin mình lại có những hành xử thô bạo, ngang ngược, bất cần trong lúc say xỉn

Nói về công tác vận động thực khách gửi lại phương tiện cá nhân tại các nhà hàng, quán ăn sau khi uống rượu bia trong thời gian qua, ông Tường cho hay, không đạt được hiệu quả như kỳ vọng; dẫn đến tỷ lệ vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn rất cao.

Số liệu của Sở Y tế TPHCM cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành y tế thành phố đã tiếp nhận (từ 28 bệnh viện) 17.207 trường hợp bị tai nạn giao thông, trong đó xét nghiệm có nồng độ cồn là 4.435 trường hợp, tử vong 170 trường hợp.

Tai nan giao thong do ruou bia: 80%-90% nam gioi gay ra
6.552 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm 2019 , tăng 1.800 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018 

Liên quan đến xử phạt, ngoài nâng mức xử phạt hành chính theo Nghị định 46, vào tháng 7/2019, tại hội nghị sơ kết toàn quốc 6 tháng đầu năm 2019 về an toàn giao thông quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, đã giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu, sửa đổi, tiến tới ban hành việc xử lý người tham gia giao thông có nồng độ cồn cao. Cụ thể, qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn ở mức 80mg/100ml máu không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn chuyển sang xử lý hình sự.

Năm 2020, thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” tiếp tục là chủ đề Năm An toàn giao thông tại TPHCM.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI