Liên tục trong 2 ngày, các bệnh viện tiếp nhận đến 8 bệnh nhân đưa vào cấp cứu do ăn so biển nhưng trước đó người dân tưởng mình ăn sam biển.
Đó là bệnh nhân nam, 42 tuổi, địa chỉ ở thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Y tế vừa công bố thêm một người nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 60 ca.
2 ca nhiễm SARS-CoV-2 này ở Hà Nội, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 59.
Anh Ngh. nghiện rượu và bị cách ly với nguồn rượu nên đã tự mua cồn y tế về để pha uống.
Tình hình sức khoẻ của phần lớn bệnh nhân mới phát hiện và đang điều trị đều ổn định, nhưng có 2 ca diễn biến nặng.
Đi xe buýt, đến chỗ làm, vào thang máy hay siêu thị... sao cho an toàn? Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM sẽ hướng dẫn bạn.
Qua chụp phim, các bác sĩ nhìn thấy hình ảnh dị vật là chiếc kim băng đang mở, một đầu nhọn cắm vào thành thực quản của bệnh nhi.
Nghiên cứu mới từ Đức xác nhận lý thuyết rằng mọi người có thể truyền vi-rút trước khi họ biết rằng họ bị nhiễm bệnh.
Lúc 21g30, Bộ Y tế nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về ca mắc COVID-19 thứ 57 của Việt Nam.
Tối 15/3, Việt Nam lại có thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên 56 ca.
Tối 15/3, Việt Nam lại có thêm ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên 54.
Một phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng hủ tục lấy tro bếp bôi vào rốn trẻ sơ sinh, khiến bệnh nhi bị uốn ván.
Để tiết kiệm thời gian xét nghiệm, các nhà nghiên cứu y học tại Trung Quốc đang thử nghiệm mẫu que xét nghiệm COVID-19 cho ra kết quả trong vòng 15 phút.
Để đảm bảo sức khỏe mùa dịch bệnh, bạn nên ăn nhiều rau củ, trái cây, hạn chế uống rượu và các đồ uống có nhiều đường.
Ngày 14/3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết lần đầu tiên phẫu thuật một khối u khổng lồ tái phát ở ổ bụng bệnh nhân.
Bộ Y tế khuyến cáo cần khử khuẩn điện thoại, lau sàn nhà, công tắc điện... để ngừa nguy cơ mắc bệnh COVID-19.
Chiều 14/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 4 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại Việt Nam lên 53.
Buồng khử khuẩn này do nhóm kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội cùng Viện Sức khỏe, Nghề nghiệp và Môi trường chế tạo, đang trong quá trình thử nghiệm.
Ngày 14/3, Việt Nam công bố thêm 1 ca nhiễm COVID-19 thứ 49, bệnh nhân là hành khách người nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054.
Sáng 14/3, Bộ Y tế công bố thêm ca thứ 48 mắc COVID-19. Bệnh nhân này ở TPHCM, là đồng nghiệp của ca thứ 45
Dùng xăng để đốt rác, một người đàn ông không may bị lửa bén gây bỏng nặng cẳng tay phải và ngực bụng.
Trước tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp và số ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên, nhiều người lo sợ bỏ tái khám, không dám đi khám bệnh.
Theo giáo sư Kevin Chapman - nhà tâm lý học, việc tự chạm vào mặt là một thói quen của con người.
Bệnh nhân thứ 46 là tiếp viên trên chuyến bay từ London về Hà Nội sáng 9/3, bệnh nhân thứ 47 là giúp việc trong toà nhà của bệnh nhân thứ 17.