2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở TPHCM, đã xuất viện, nay dương tính trở lại

27/04/2020 - 10:12

PNO - Hai trường hợp dương tính lại là bệnh nhân thứ 207 và bệnh nhân 224 đã được đưa vào Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi , TPHCM) theo dõi điều trị.

Sáng 27/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện có 2 bệnh nhân COVID-19 tại thành phố sau điều trị khỏi bệnh đã dương tính lại với SARS-CoV-2.

Đó là bệnh nhân thứ 207 (được công bố khỏi bệnh vào ngày 18/4) và bệnh nhân thứ 224 (công bố khỏi bệnh vào ngày 20/4) đã dương tính lại với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 ca này đã được đưa vào Bệnh viện Dã chiến (huyện Củ Chi) theo dõi điều trị.

Trước đó, Bộ Y tế thông tin có 5 ca dương tính lại sau khi công bố khỏi bệnh, nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại tất cả các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố đã điều trị khỏi, xuất viện.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại TPHCM là 54 ca; trong đó 53 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, chỉ còn 1 bệnh nhân là ca thứ 91 - viên phi công Vietnam Airlines đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Trong số 54 trường hợp được TPHCM theo dõi đã phát hiện 2 ca chính thức dương tính lại ngay sau lần lấy mẫu đầu tiên (ngày thứ 5 sau khi được công bố khỏi bệnh).

Hai bệnh nhân 207 và 224 dương tính lại với SARS-CoV-2 đã chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện và triển khai các biện pháp chống dịch. Ngoài ra, do bệnh nhân thứ 151 (được công bố khỏi bệnh vào ngày 18/4) có tiếp xúc gần với ca thứ 207 cũng được chuyển vào Bệnh viện Dã chiến để theo dõi.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay cả nước đã có 8 bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Riêng về tình hình sức khỏe bệnh nhân thứ 91, hiện vẫn tiếp tục thở máy, can thiệp ECMO để lọc máu, phổi trái đông đặc 1/2 dưới, kết quả xét nghiệm ngày 26/4 dương tính với virus và tiên lượng nặng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đang chuẩn bị các khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận người nhập cảnh, giám sát toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI