Tối 28/12, 10 người mắc COVID-19, có bệnh nhân lén về TPHCM theo đường mòn

28/12/2020 - 17:54

PNO - Bộ Y tế vừa thông tin 10 người mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 1.451.

10 ca mắc COVID-19 (bệnh nhân thứ 1.442 - 1.451) được cách ly tại tỉnh Khánh Hoà 9 người và 1 người ở TPHCM. Cụ thể:

1. Bệnh nhân thứ 1.442: nam, 39 tuổi, có địa chỉ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

2. Bệnh nhân thứ 1.443: nam, 49 tuổi, có địa chỉ tại quận Ba Đình, Hà Nội.

3. Bệnh nhân thứ 1.444: nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

4. Bệnh nhân thứ 1.445: nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

5. Bệnh nhân thứ 1.446: nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

6. Bệnh nhân thứ 1.447: nam, 56 tuổi, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội .

7. Bệnh nhân thứ 1.448: nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Bệnh nhân thứ 1.449: nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại quận Hà Đông, Hà Nội .

9. Bệnh nhân thứ 1.450: nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 25/12, 9 hành khách này từ Nga về Việt Nam và nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062. Sau khi nhập cảnh, các bệnh nhân được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 27/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hoà thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện 5 bệnh nhân (ca bệnh 1.442 - 1.446) được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa; còn 4 bệnh nhân (ca bệnh 1.447 - 1.450) được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Ninh Sim - Ninh Hòa.

10. Bệnh nhân thứ 1.451: nam, 23 tuổi, có địa chỉ tại quận 5, TPHCM.

Bệnh nhân là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng bệnh nhân 1.440 ở Vĩnh Long), sau đó bệnh nhân về TPHCM.

Ngày 27/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI