Bữa cơm chào đón năm 2021 ở Bệnh viện Từ Dũ

31/12/2020 - 19:10

PNO - Bệnh nhân và bác sĩ trò chuyện thân mật, cởi mở, giữa họ gần như không còn khoảng cách nào ở bữa cơm chào năm mới 2021.

 

Bữa cơm thân mật cuối năm của “đại gia đình” Bệnh viện Từ Dũ

 

Đại gia đình bệnh viện Từ Dũ cùng đón chào năm mới bằng bữa cơm thân mật cuối năm
Như thường lệ hàng tuần, ngày 31/12 Bệnh viện Từ Dũ lại tổ chức bữa cơm thân mật cho các nữ bệnh nhân tại khoa Ung bướu phụ khoa. Nhưng lần này đặc biệt hơn, khi đây là bữa cơm cuối cùng chào tạm biệt năm 2020 và vui mừng đón năm 2021 với nhiều niềm tin và hy vọng mới cho đại gia đình Bệnh viện Từ Dũ.

 

Nán lại bệnh viện để chung vui cùng mọi người, chị Nguyễn Thị Mịn (quê An Giang), chia sẻ: “Sáng nay, bệnh viện cho tôi xuất viện về sớm, nhưng tôi đã ở lại tìm niềm vui. Tại đây, từ bác sĩ, y tá, điều dưỡng và mọi nhân viên đều vui vẻ, tận tình lo cho người bệnh. Niềm vui của những người bệnh tại đây giúp cho chúng tôi quên đi căn bệnh để lạc quan chữa trị”.
Nán lại bệnh viện để chung vui cùng mọi người, chị Nguyễn Thị Mịn (quê An Giang), chia sẻ: “Sáng nay, bệnh viện cho xuất viện về sớm nhưng tôi ở lại tìm niềm vui. Ở đây, bác sĩ, y tá, điều dưỡng và mọi nhân viên đều vui vẻ, tận tình lo cho người bệnh. Nhờ đó mà tôi quên bớt nỗi đau để lạc quan chữa trị”.

 

Tại đây, nhiều gương mặt không giấu nỗi cảm xúc đã rưng rưng nước mắt vì những tình cảm mà đội ngũ y, bác sĩ đã dành cho họ. Rất nhiều người đã đem niềm vui ấy chia sẻ với người thân và gia đình của mình qua bên này điện thoại bằng những hình ảnh, những tin nhắn về buổi cơm trưa nay.
Trước tình cảm mà đội ngũ y bác sĩ, nhiều người không giấu được cảm xúc đã rưng rưng nước mắt. Rất nhiều người đã chia sẻ niềm vui ấy qua điện thoại cho người thân và gia đình về bữa cơm tiễn năm cũ, đón năm mới 2020.

 

Những dòng tin nhắn cảm động của một nữ bệnh nhân nhắn cho người thân của mình trong lúc cùng ăn với mọi người
Những dòng tin nhắn cảm động của một nữ bệnh nhân nhắn cho người thân của mình trong lúc cùng ăn với mọi người.

 

Bác sĩ Hồng Công Danh – Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - tâm tư: “Đây là một trong những chương trình hỗ trợ bệnh nhân của bệnh viện diễn ra nhiều năm nay. Nhờ những buổi ăn cơm cùng nhau như thế này nên giữa y bác sĩ và bệnh nhân mới có gắn kết, niềm tin với nhau. Từ đó, công tác khám chữa bệnh trở nên dễ dàng hơn. Những tràng vỗ tay động viên khích lệ tinh thần chống lại bệnh tật, khiến không khí bữa cơm thêm ấm cúng.
Bác sĩ Hồng Công Danh – Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - tâm tư: “Đây là một trong những chương trình hỗ trợ bệnh nhân của bệnh viện diễn ra nhiều năm nay. Nhờ những buổi ăn cơm cùng nhau như thế này nên giữa y bác sĩ và bệnh nhân mới có gắn kết, niềm tin với nhau. Từ đó, công tác khám chữa bệnh trở nên dễ dàng hơn. Những tràng vỗ tay động viên khích lệ tinh thần chống lại bệnh tật, khiến không khí bữa cơm thêm ấm cúng.

 

Những chiếc nón len được đội ngũ y bác sĩ thân tặng đến bệnh nhân khi trời trở lạnh
Bác sĩ Lê Ngọc Diệp đã tặng những chiếc nón len để bệnh nhân ấm áp hơn khi trời Sài Gòn những ngày cuối năm bắt đầu trở lạnh. Nhờ bệnh nhân hiểu được sự quan tâm của bệnh viện đối với mình, giúp họ có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. 

 

Những tràng vỗ tay động viên khích lệ tinh thần nhau khiến không gian thêm ấm cúng 
Cô Thanh Mai (quê Khánh Hòa) chia sẻ:“Bản thân tôi mắc bệnh, tinh thần không được khả quan nhưng chính nhờ sự tận tâm của bác sĩ là nguồn động lực để tôi cảm thấy mình may mắn. Hôm nay được hàn huyên với các chị em bệnh nhân và bác sĩ trong bữa cơm thân mật lại nhận được một chiếc nón len vô cùng ấm áp. Đây là món quà rất tình nghĩa và vô giá, mong năm mới nhiều điều tốt đẹp hơn” .

 

Những bệnh nhân đang truyền nước biển, sẽ được các điều dưỡng đội nón giúp, và chỉnh chu cẩn nhận
Những bệnh nhân đang truyền nước biển được các điều dưỡng đội nón giúp. 

 

Bệnh viện Từ Dũ cho biết mỗi tuần, bệnh viện đều tổ chức hơn 100 suất ăn dành tặng cho tất cả bệnh nhân ở khoa Ung bướu phụ khoa. Nguồn kinh phí này được gom góp từ các khoa, phòng trong bệnh viện.
Bệnh viện Từ Dũ cho biết mỗi tuần, bệnh viện đều tổ chức hơn 100 suất ăn dành tặng cho tất cả bệnh nhân ở khoa Ung bướu phụ khoa. Nguồn kinh phí này được gom góp từ các khoa, phòng trong bệnh viện.

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI