Tối 9/8, Bộ Y tế thông tin có thêm 29 người mắc COVID-19, nâng tổng trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam lên 841.
Chiều 9/8, Bộ Y tế đã công bố có thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam tử vong.
Được tăng cường chi viện cho Đà Nẵng chống lại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều thầy thuốc luôn túc trực ngày đêm để chữa trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng.
Bệnh nhân thứ 769 là nữ cán bộ của Thanh tra Đà Nẵng, làm việc liên tục trong Trung tâm hành chính Đà Nẵng đến ngày 6/8.
Mấy ngày nay, tôi xuất hiện nhiều nốt phồng rát giống như zona tại cánh tay và bụng.
Bệnh nhân 812 là F1 của bệnh nhân 447 và làm nhân viên giao hàng cho quán Pizza Al Fresco’s tại 106 Trần Thái Tông.
Sáng 9/8, Bộ Y tế thông tin Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19, nâng số người bệnh tại Việt Nam lên 812 trường hợp.
Tối 8/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Quảng Nam thông tin về lịch trình di chuyển của 2 bệnh nhân COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố tối cùng ngày.
Trước khi mắc COVID-19, những bệnh nhân này điều trị bệnh khác ở Bệnh viện Đà Nẵng, tuy ít ra ngoài nhưng người trong gia đình thường thay nhau đến thăm nuôi.
Bé trai ở Sơn La chào đời nặng 2600 gram. Khi đón trẻ ra, các bác sĩ cũng vô cùng bất ngờ vì bé có 6 vòng nhau quấn quanh cổ.
18 bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả âm tính sau nhiều lần xét nghiệm.
Chiều 8/8, Bộ Y tế công bố thêm 21 người mắc COVID-19, nâng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 810 trường hợp.
Đợt tái phát COVID-19 vào cuối tháng 7/2020 có 4 điều dưỡng tại Bệnh viện Đà Nẵng mắc bệnh.
Ở đó, là cả một màu trắng toát của đồ bảo hộ, bọc kín từ đầu đến chân, chỉ có thể nhận ra nhau bằng hình dáng và ký hiệu.
Bộ Y tế luôn xác định Hà Nội là địa bàn nguy cơ cao, dễ bị lây lan COVID-19 do có gần 100.000 người trở về từ Đà Nẵng.
Một nam bác sĩ và một nữ điều dưỡng từng mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh tình nguyện hiến huyết tương cứu bệnh nhân COVID-19 khác.
Sau 14 ngày trở về từ Đà Nẵng và tự cách ly, bệnh nhân thứ 785 ở Hà Nội xuống sân chung cư đá cầu vì không biết mình mang bệnh.
Lực lượng chức năng truy vết các F1 liên quan, bước đầu xác định bệnh nhân thứ 787 thường đi chợ, đi uống cà phê, tiếp xúc nhiều người.
Sáng 8/8, Bộ Y tế thông tin thêm 5 ca mắc COVID-19, nâng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 789 trường hợp.
Chiều 7/8, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân 418 đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần thứ nhất.
CDC Đà Nẵng đang tiến hành xét nghiệm 885 mẫu bệnh phẩm gộp (3 - 5 người bỏ vào 1 ống) cho 3.292 người ở 3 quận, huyện.
Chiều 7/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Quảng Nam thông báo lịch trình của 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố tối cùng ngày.
Chiều 7/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng tiếp tục cung cấp thông tin đi lại của 20 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố ngày 6/8.
Trước khi xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19, bệnh nhân 752 đã được test nhanh tại trạm y tế và cho kết quả âm tính.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương, người nhiễm SARS-CoV-2 là anh N.M.Đ. (sinh năm 1975, ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng), làm việc tại Cam Ranh.