TPHCM phát hiện một trường hợp ngộ độc nghi ăn pate chay

25/03/2021 - 16:05

PNO - Người phụ nữ 53 tuổi sau khi ăn bún riêu chay đã rơi tình trạng ngưng thở và hôn mê bất tỉnh. Sau đó, gia đình phát hiện bên cạnh thức ăn đã dùng có một hộp pate chay bị phồng

 

Loại pate Minh chay từng bị xác định là thủ phạm của những vụ ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua
Loại pate Minh Chay từng bị xác định là thủ phạm của những vụ ngộ độc thực phẩm trong thời gian qua

Ngày 25/3, bác sĩ Trần Văn Sóng – Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) - cho biết đang tích cực điều trị cho một phụ nữ 53 tuổi, cư ngụ tại thị trấn An Thạnh, Thuận An, Bình Dương bị ngộ độc nghi do ăn pate chay.

Vào trưa 21/3, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 do nói đớ, nuốt khó.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, ngưng tuần hoàn, ngưng hô hấp, nghi do ngộ độc Botulinum có trong hộp pate chay.

Người nhà cho biết vào trưa 20/3, bệnh nhân có ăn bún riêu chay gần nhà. Sau đó, khi tìm kiếm, gia đình phát hiện có một hộp pate chay bị phồng. Đến chiều tối cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện tình trạng chóng mặt, nhìn đôi. Sang hôm sau, bệnh nhân khó nuốt, nói đớ nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu, được thở máy qua nội khí quản, kích thích đau không đáp ứng, đang được điều trị hồi sức tích cực.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã báo cáo trường hợp này cho Sở Y tế và Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI