Sau mổ, bệnh nhân lưu mảnh bom gần 50 năm ở trong ngực làm kỷ niệm

24/03/2021 - 17:27

PNO - Cụ ông 71 tuổi vừa được các bác sĩ phẫu thuật thành công, lấy ra mảnh bom nằm trong ngực gần 50 năm qua.

 

Vị trí mảnh bom trong lồng ngực
Vị trí mảnh bom trong lồng ngực

Ngày 24/3, bác sĩ Ngô Bảo Khoa - Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh - cho biết vừa mổ lấy ra mảnh bom nằm gần 50 năm trong ngực cụ ông 71 tuổi.

Ông P.V.N. (là cựu chiến binh) kể: năm 1972 ông bị mảnh bom nổ găm vào thành ngực bên phải. Ông may mắn thoát chết nhưng phải giữ vật lạ này trong cơ thể gần 50 năm qua do sợ đụng “dao kéo”. Mỗi khi trái gió trở trời, mảnh bom khiến ông đau nhói, khó chịu ở vùng ngực nên nhập viện điều trị.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp X-quang C-Arm, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực đã nhanh chóng xác định vị trí và tiến hành lấy mảnh bom ra ngoài.

Sau mổ, ông N. hồi phục nhanh chóng. Ông đem mảnh bom được bác sĩ trao trả đi "khoe" với mọi người và nói sẽ lưu giữ lại để làm kỷ niệm.

Mảnh bom nằm trong ngực ông N. 50 năm qua
Mảnh bom nằm trong ngực ông N. gần 50 năm qua

Đinh Tiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI