Sở Y tế TPHCM: An Phế Đan không có trong danh mục thuốc được cấp phép lưu hành

23/10/2025 - 17:40

PNO - Theo Sở Y tế TPHCM, sản phẩm An Phế Đan không có trong danh mục thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hải Nam - Quyền Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM - đã thông tin về sản phẩm An Phế Đan đang được quảng cáo rầm rộ trên mạng thời gian qua. Ông Nam khẳng định, An Phế Đan không có tên trong danh mục thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Nam - Quyền Chánh Văn phòng, Sở Y tế TPHCM thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Hải Nam - Quyền Chánh Văn phòng, Sở Y tế TPHCM - thông tin trong buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Theo quy định của Luật Dược và các văn bản liên quan, thuốc chỉ được phép lưu hành khi đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký hoặc có giấy phép nhập khẩu hợp lệ. Việc quảng cáo một sản phẩm với nội dung liên quan đến thuốc điều trị bệnh khi chưa được cấp phép là vi phạm quy định của Luật Quảng cáo (ban hành ngày 21/6/2012).

“Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng” - ông Nam nhấn mạnh.

Tại buổi họp báo, Sở Y tế cũng thông tin về định hướng phát triển khu vực y tế tư nhân, khẳng định đây là thành tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Ông Nguyễn Hải Nam cho biết, ngành y tế TPHCM xác định y tế tư nhân là lực lượng đồng hành cùng hệ thống y tế công lập, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển y tế chuyên sâu, hiện đại và toàn diện.

Cụ thể, ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 201/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nội dung định hướng phát triển y tế tư nhân. Tiếp đó, ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, xác định nhiều chủ trương và giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực y tế.

“Với hành lang pháp lý rõ ràng, khu vực y tế tư nhân đã và đang chứng minh vai trò ngày càng lớn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của thành phố”, ông Nam nói.

Thực tế cho thấy, y tế tư nhân TPHCM phát triển mạnh cả về lượng và chất. Nhiều cơ sở đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và ứng dụng các kỹ thuật chuyên môn tiên tiến. Các bệnh viện tư nhân ngày nay đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật chẩn đoán, điều trị chuyên sâu, góp phần giảm tải đáng kể cho bệnh viện công lập và mang đến nhiều lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Về quy mô, hiện trên địa bàn TPHCM có 90 bệnh viện ngoài công lập, hơn 10.000 phòng khám, hơn 15.000 cơ sở kinh doanh dược, nhà thuốc cùng 95 trung tâm bảo trợ ngoài công lập. Những con số này cho thấy tiềm lực to lớn và sức phát triển năng động của khu vực y tế tư nhân.

Theo Sở Y tế, trong chiến lược phát triển y tế TPHCM, khu vực tư nhân được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần đa dạng hóa dịch vụ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và chia sẻ trách nhiệm xã hội.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI