Số phụ nữ tử vong khi sinh nở chưa đạt mục tiêu toàn cầu

20/09/2019 - 14:00

PNO - Số phụ nữ tử vong khi mang thai và sinh con đã giảm hơn 1/3 kể từ năm 2000, theo số liệu mới của Liên Hiệp Quốc, nhưng tỷ lệ suy giảm vẫn không theo kịp mục tiêu toàn cầu nhằm cắt giảm tử vong ở bà mẹ.

Tại Mỹ, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ đã tăng hơn 50% và tiến trình giảm tử vong ở 10 quốc gia có tỷ lệ cao nhất đã chậm lại kể từ năm 2000.

Tờ The Guardian dẫn số liệu được công bố ngày 19/9 cho thấy, vào năm 2017, ước tính có khoảng 295.000 phụ nữ đã tử vong vì các biến chứng khi mang thai và sinh nở, so với 451.000 vào đầu thế kỷ. 

So phu nu tu vong khi sinh no chua dat muc tieu toan cau

Trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong của bà mẹ - số ca tử vong trên 100.000 ca sinh sống - hiện ở mức 211, so với con số 34 vào năm 2000.

Mặc dù mức giảm được hoan nghênh, có những lo ngại rằng tốc độ thay đổi chậm có nghĩa là việc đi đến đích trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDG) là không quá 70 trường hợp tử vong trên 100.000 ca sinh sống vào năm 2030 là điều không thể xảy ra.

Tốc độ suy giảm kể từ năm 2015, khi các SDG được thỏa thuận, đặc biệt chậm.

Nghèo đói, dịch vụ y tế không đầy đủ và đôi khi đắt đỏ và thiếu ý chí chính trị là một trong những lý do chính gây ra những cái chết nói trên, vốn thường có thể phòng ngừa được nếu có sự chăm sóc đúng đắn.

Bà Anneka Knutsson, giám đốc chi nhánh sinh sản và tình dục của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) phát biểu: “Mặc dù thực sự là ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em sống sót, việc giảm tử vong ở bà mẹ từ năm 2015 đến 2017 là rất đáng lo ngại”.

Theo bà, số liệu thống kê mới cho thấy các mục tiêu SDG sẽ không đạt được “trừ phi chúng ta tăng đáng kể và tăng tốc nỗ lực cải thiện chăm sóc sức khỏe bà mẹ bằng cách tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục nói chung”.

Các số liệu trên, được công bố bởi Tổ chức Y tế Thế giới, UNFPA, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Ngân hàng Thế giới và Bộ phận Dân số Liên Hiệp Quốc, dựa trên dữ liệu đối chiếu từ các quốc gia có dân số hơn 100.000 người, cộng với Puerto Rico, Bờ Tây và Dải Gaza.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI