Sẽ tháo dỡ biệt thự của thiếu tướng công an đúng tiến độ

26/02/2015 - 11:07

PNO - PN – Đến nay, gia đình thiếu tướng công an Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang (đại gia khai thác vàng) vẫn chưa tự tháo dỡ các biệt thự xây trái phép tại khu vực rừng phòng hộ Hải Vân.

Theo quyết định của UBND Q. Liên Chiểu TP Đà Nẵng, ngày 10/3 là hạn chót cho gia đình thiếu tướng công an Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang (đại gia khai thác vàng) phải tháo dỡ các biệt thự xây trái phép tại khu vực rừng phòng hộ Hải Vân.

Ngày 26/2, trả lời báo chí, ông Võ Văn Thương , Chánh văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, hai chủ biệt thự trên vẫn chưa tháo dỡ công trình trái phép.

Theo ông Thương, hai ông Thạch và Quang đã nộp phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Gia đình ông Thạch đã có cam kết tháo dỡ; riêng ông Quang vẫn chưa thực hiện gì.

“Nếu đến 10/3, họ không tự nguyện tháo dỡ, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế theo qui định pháp luật”, ông Thương nói.

Như Phụ Nữ Online đã đưa tin, từ năm 2009 đến năm 2014, tại khu đất ven đường vào Khu du lịch Suối Lương (thuộc tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân), gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) đã cho xây biệt thự trái phép; dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng gia đình ông Thạch không chấp hành.

Tương tự, năm 2010, ông Ngô Văn Quang đã xây loạt biệt thự trái phép ở đồi Chim Chim (sau chùa Nam Hải thuộc địa phận rừng đặc dụng Nam Hải Vân). Cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng gia đình ông Quang không hợp tác. Ông Quang là đại gia khai khoáng tại Phước Sơn, Quảng Nam.

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI