Sản phụ cùng thai nhi tử vong sau 5 liều thuốc

05/11/2014 - 14:19

PNO - PNO - Hai mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện, người nhà nạn nhân cho rằng nguyên nhân là so sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ.

edf40wrjww2tblPage:Content

San phu cung thai nhi tu vong sau 5 lieu thuoc

Người nhà sản phụ tập trung trước khoa sản Bệnh viện 331 yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Sáng 5/11, người nhà sản phụ Phạm Thị Ngân (32 tuổi, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vẫn đang tập trung tại Bệnh viện 331 (đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) để yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ con sản phụ sản phụ này.

Theo chị Phạm Thị Thu, chị chồng nạn nhân, người trực tiếp chăm sóc sản phụ Ngân tại bệnh viện, chị Ngân nhập viện lúc 8 giờ sáng ngày 4/11 để chờ sinh; đến 14 giờ cùng ngày, bác sĩ khám và bảo tử cung đã mở khoảng 1cm, đồng thời cho khóa đường ống dẫn dịch truyền vào người.

Đến 15 giờ, y tá mở dịch truyền và tiêm vào bình một liều thuốc. Sau đó, chị Ngân liên tục kêu đau bụng. Tới khoảng 16 giờ, chị Ngân đi khám lại thì các bác sĩ bảo tử cung mở được 2 cm. Chị Ngân lúc đó co giật, tay càng lúc càng tê cứng.

Chị Ngân tiếp tục kêu đau bụng quằn quại, bác sĩ bảo với hiện tượng này, phải mổ. Chị Ngân sau đó lần lượt được tiêm thêm 3 mũi thuốc nữa rồi đưa đi mổ.

Đến 19 giờ, các bác sĩ thông báo hai mẹ con chị Ngân đã tử vong.

“Tổng cộng, các bác sĩ tiêm cho Ngân 5 mũi thuốc, trong đó 2 mũi tiêm qua đường truyền dịch, 3 mũi tiêm trực tiếp”, chị Thu nói.

Theo chị Thu, sức khoẻ chị Ngân rất tốt nên gia đình muốn chị Ngân sinh thường; nếu sinh mổ, gia đình đã đồng ý từ khi mới nhập viện.

“Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng này, những lần thăm khám, tim thai vẫn đập khỏe mạnh. Xảy ra sự việc này là do sự tắc trách của bệnh viện”, chị Thu bức xúc.

San phu cung thai nhi tu vong sau 5 lieu thuoc

Ông Dương Hoài Bắc “Sự việc chỉ do rủi ro, tai nạn nghề nghiệp”.

Theo ông Dương Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện 331, sản phụ Ngân nhập viện lúc 8 giờ 10 phút sáng 4/11; đến 12 giờ cùng ngày, sức khỏe sản phụ Ngân vẫn bình thường. Đến 17 giờ 30 phút, sản phụ có dấu hiệu suy thai, tê tay, hạ canxi. Bệnh viện quyết định hội chẩn, mổ cấp cứu.

Đến 17 giờ 38 phút, sản phụ đột ngột tím tái, ngừng tim, ngừng thở nên các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực. Kíp phẫu thuật đã quyết định phẫu thuật cứu con. Sau đó sản phụ và thai nhi đều tử vong.

Theo bác sĩ Bắc, người phụ trách trực tiếp là bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà đã có trên 30 năm kinh nghiệm, đạo đức rất tốt nên đây chỉ là “rủi ro, tai nạn nghề nghiệp” và nhận định ban đầu: sản phụ tử vong là do thuyên tắc mạch ối.

“Chúng tôi đã báo cáo sự cố lên cấp trên, hiện vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra, hội đồng chuyên môn”, ông Bắc nói.

HOÀNG VI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI