Sân bay Phú Bài hoạt động lại từ 20/9

09/08/2013 - 21:12

PNO - PNO - Theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 9/8: Bắt đầu từ ngày 20/9 sân bay Phú Bài sẽ mở cửa đón khách trở lại sau khi tạm đóng cửa để sửa chữa từ ngày 20/3.

Như vậy sân bay Phú Bài mở cửa trở lại sớm hơn 2 tháng so với dự kiến, nhờ các nhà thầu đã rút ngắn thi công.

Hai Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) và Vietjet Air cũng thông báo sẽ bán vé trở lại chặng bay từ TP.HCM - Huế, Hà Nội - Huế và ngược lại từ ngày 20/9. 

San bay Phu Bai hoat dong lai tu 20/9

Sân bay Phú Bài sẽ mở cửa trở lại sau 6 tháng tạm đóng cửa để sửa chữa đường băng

Theo kế hoạch của VNA, chặng bay TP.HCM - Huế có 3 chuyến/ngày. Các chuyến từ TP.HCM đi Huế khởi hành lúc 6g, 8g và 17g20; ngược lại lúc 8g10, 10g10 và 19g30. Chặng bay Hà Nội - Huế giảm xuống còn 2 chuyến/ngày. Từ Hà Nội đi Huế khởi hành lúc 10g và 18g15; ngược lại lúc 12g và 20g15. Tất cả các chuyến bay sẽ được VNA sử dụng máy bay A321, thời gian bay là 1g20 phút. Giá vé vẫn giữ mức cũ.

Riêng Vietjet Air, chặng bay TP.HCM - Huế có 2 chuyến/ngày. Các chuyến từ TP.HCM đi Huế khởi hành lúc 6g45 và 19g20; ngược lại lúc 8g40 và 21g15. Đến ngày 15/10, sẽ mở thêm chặng bay Hà Nội - Huế. Từ Hà Nội đi Huế khởi hành lúc 16g40; ngược lại lúc 18g25. Tất cả các chuyến bay sẽ được Vietjet Air sử dụng máy bay A320, thời gian bay là 1g20 phút. Giá vé vẫn giữ mức cũ.

Sân bay Phú Bài có đường băng dài 2.800m, rộng 45 m, có đèn chiếu sáng phục vụ các chuyến bay đêm. Sân bay có thể tiếp nhận các máy bay tầm trung như Airbus A320, Boeing 747. Trước khi ngừng để sửa chữa, sân bay Phú Bài đón tiếp hơn 1 triệu lượt khách/năm.

Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, sân bay Phú Bài đạt chỉ tiêu cấp 4 E (theo mã chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế- ICAO), giờ cao điểm có thể tiếp nhận 20 máy bay và đón 5 triệu lượt khách/năm.
 

THUẬN HÓA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI