Sách tết 2023: Món quà đầy sắc xuân cho trẻ nhỏ

10/01/2023 - 09:52

PNO - Sau 5 năm kể từ khi những giai phẩm xuân được “hồi sinh”, tết Quý Mão này, thị trường xuất bản bắt đầu dịch chuyển, tập trung vào những ấn phẩm dành cho thiếu nhi.

Nhâm nhi tết Quý Mão 2023 (Nhà xuất bản Kim Đồng) là tuyển tập gồm 25 sáng tác cho thiếu nhi bao gồm các thể loại: thơ, văn, nhạc, họa. Ấn phẩm năm nay đặc biệt hơn khi hội tụ các cây bút nổi tiếng viết cho thiếu nhi nhiều thế hệ: Vũ Tú Nam, Trần Đức Tiến, Cao Xuân Sơn, Thy Ngọc, Niê Thanh Mai, Vũ Thị Huyền Trang, Nhật Phi, Nguyễn Thế Hoàng Linh… Không chỉ các em nhỏ, độc giả nhiều lứa tuổi đều có thể tìm thấy trong những trang viết ký ức mùa xuân, những câu chuyện thấm đượm tình yêu thiên nhiên và con người.

Ngoài những tác giả nổi tiếng, Sách tết  Quý Mão 2023 còn có sự góp mặt của nhiều tác giả trẻ đang được chú ý trên văn đàn
Ngoài những tác giả nổi tiếng, Sách tết Quý Mão 2023 còn có sự góp mặt của nhiều tác giả trẻ đang được chú ý trên văn đàn

Ngoài Nhâm nhi tết Quý Mão 2023, Kim Đồng còn có ấn phẩm A! Tết là đây! (Komorebi và Vũ Linh viết lời, Quyên Thái vẽ). Khởi đầu với mốc thời gian từ ngày 23 tháng Chạp - cũng là tết ông Công ông Táo - cuốn sách dẫn dắt bạn đọc lần lượt tham gia vào phiên chợ ngày tết đông vui, đến những hoạt động không thể thiếu: dọn nhà, gói bánh chưng, tắm lá mùi, đón giao thừa… Không chỉ được đón tết qua con chữ, độc giả nhí còn được tương tác cùng sách thông qua những hoạt động và trò chơi nhằm phát triển khả năng sắp xếp, phân loại, tư duy logic và sáng tạo như tô màu, cắt dán, nối số… 

Giới thiệu nhiều tác giả trẻ

Năm nay, Đông A gửi đến bạn đọc ấn phẩm Sách tết Quý Mão 2023, vẫn do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, có sự góp mặt của những cái tên đã trở nên quen thuộc: Nguyễn Thị Thu Huệ, Ma Văn Kháng, Lê Minh Khuê, Phan Thị Vàng Anh, Hữu Việt, Nguyễn Thúy Quỳnh, Trương Đăng Dung… Để làm nên một giai phẩm đậm đặc không khí xuân, không thể không kể tới sự tham gia của các họa sĩ Kim Duẩn, Đặng Tiến, Hoàng Phượng Vỹ, Đặng Xuân Hòa, Tạ Huy Long, Đào Hải Phong, Đặng Hồng Quân… cùng nhiều họa sĩ khác. 

Ấn phẩm năm nay được đánh giá là khác biệt khi “dành đất” để giới thiệu những sáng tác đặc sắc của các tác giả trẻ như: Mắt nàng Daphne (Hạo Nguyên), Lễ phạt vạ (Hữu Vi), Thiếp đỏ vách nâu (Văn Thành Lê), Nhốt gió vào phòng (Hoàng Công Danh), Quán bar trong bụng cá voi (Hiền Trang), Sông chảy về đâu (Huỳnh Trọng Khang), Nơi mặt biển phẳng (Đinh Phương)… 

Đinh Tị Books mang đến Thơ tết dành cho thiếu nhi (lời Thành Đạt, Phạm Phương Anh minh họa) và Truyện cổ tích hay nhất về tết (cả hai đều do Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành). Trong Thơ tết dành cho thiếu nhi, mỗi bài thơ là một câu chuyện với ngôn ngữ trong veo, đáng yêu: “Bé ơi, nào đứng dậy/ Cùng dọn dẹp cửa nhà/ Để đón khách gần xa/ Đến chúc mừng năm mới”. Hành trình tết của bé sẽ được tái hiện qua từng trang sách từ việc cùng ba mẹ sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng, chúc sức khỏe ông bà, du xuân… cho đến ngày cần trở lại trường học…

Truyện cổ tích hay nhất về tết tập hợp những câu chuyện cổ tích hay nhất về tết nhưng được làm mới bằng cách thiết kế nội dung, hình ảnh cho phù hợp với độ tuổi thiếu nhi: Sự tích tết Nguyên đán, Sự tích bánh chưng bánh giầy… Mỗi câu chuyện được kể ngắn gọn, súc tích, giúp trẻ vừa hiểu lịch sử vừa biết trân trọng nét đẹp văn hóa của dân tộc, lại càng thêm yêu tết khi được ở bên ba mẹ và người thân.

Một ấn phẩm thú vị không kém là Vèo vèo đến tết (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam) của nhóm Cánh Cam (thuộc Câu lạc bộ Ngôn ngữ và EQ). Chưa đầy 90 trang, tác phẩm tái hiện kỳ nghỉ tết đầy thú vị của Mía - một chú mèo Anh mũm mĩm, theo cô chủ về quê đón tết cùng ông bà. Một thế giới mới đầy sôi động và huyên náo được mở ra, với những người bạn đáng yêu như Mướp, anh Chó Rô, chị Gà Mái Mơ, chị Lợn Hồng, anh Bò Tơ, bác Trâu già… Thông qua kỳ nghỉ của Mía, nhóm tác giả đã khéo léo lồng ghép những phong tục cổ truyền trong ngày tết như cúng ông Táo, gói bánh chưng, đón giao thừa, tục kiêng quét nhà vào ngày mùng Một…

Một số ấn phẩm sách tết dành cho thiếu nhi được thực hiện bắt mắt và sinh động
Một số ấn phẩm sách tết dành cho thiếu nhi được thực hiện bắt mắt và sinh động

Đánh dấu năm thứ hai tham gia thị trường sách tết, Lionbooks mang đến cho các em ấn phẩm Mở ra là thấy tết (Nhà xuất bản Hà Nội). Điều đặc biệt nhất ở ấn phẩm này là có 2 phiên bản tương ứng với 2 miền: Bắc và Nam. 2 phiên bản giống về nội dung nhưng khác về tranh vẽ và những món ăn, thời tiết đặc trưng theo vùng miền. Cuốn sách đứng dưới góc nhìn của một em bé cảm nhận về tết với đủ mọi giác quan.

Giống như năm trước, năm nay, Lionbooks cũng khởi động mùa sách tết từ sớm. Ngay từ tháng 10/2022, đơn vị này đã mở link đặt sách. Khởi động sớm nên về đích sớm, gần 10.000 ấn phẩm Mở ra là thấy tết đã được các đại lý và độc giả đặt mua. Chị Nguyễn Thị Chiều Xuân - Giám đốc Lionbooks - chia sẻ: “Việc ra mắt sớm này một phần là mong muốn của tôi với tư cách tác giả: tôi mong có nhiều cơ hội và thời gian để chinh phục trái tim của bạn đọc, để các bạn nhỏ Việt Nam đang sinh sống ở khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài có thể biết đến cuốn sách nhỏ của chúng tôi, cùng chúng tôi “mở sách ra - đón tết về nhà!”. 

Thành Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI