Rực rỡ sắc màu đêm khai mạc "Lễ hội Áo dài TPHCM 2020"

12/10/2020 - 00:03

PNO - 15 bộ sưu tập được giới thiệu trong đêm khai mạc khiến người xem thích thú bởi sự biến tấu đa dạng của kiểu dáng, màu sắc, hoạ tiết.

 

Tối 11/10, chương trình khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM 2020 được tổ chức tại khuôn viên trước Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TPHCM (nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, Q.1, TPHCM). Đây là bảo tàng có tuổi đời lâu nhất ở khu vực miền Nam và là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Sự kiện đánh dấu bước khởi động cho các hoạt động của Lễ hội Áo dài TPHCM nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống và tình yêu với áo dài – nét đẹp của di sản văn hoá phi vật thể, trang phục truyền thống độc đáo của người dân Việt Nam. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lễ hội năm nay diễn ra trễ hơn so với 6 lần trước (định kỳ vào tháng 3). Lễ hội Áo dài TPHCM 2020 kéo dài trong tháng 10 đến tháng 11, với một số hoạt động được tổ chức trực tuyến kết hợp với hoạt động trực tiếp. 

 
Nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo tham dự đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM 2020. Trong ảnh
Các vị nguyên là lãnh đạo, lãnh đạo TPHCM tham dự đêm khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM 2020. Trong ảnh: bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước (thứ năm từ trái sang), bà Nguyễn Thị Lệ (Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM), ông Lê Thanh Liêm (Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM, thứ ba từ phải sang), bà Phan Thị Thắng (Thành uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND TPHCM, thứ ba từ trái sang), bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, thứ hai từ trái sang) và ca sĩ Kyo York (bìa trái, một trong những đại sứ của lễ hội năm nay).
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM chụp ảnh cùng bà Nguyễn Thị Ánh Hoa. Trong bài phát biểu khai mạc lễ hội năm nay, ông Phong kỳ vọng người dân và du khách
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng bà Nguyễn Thị Ánh Hoa. 
Ông Nguyễn Thành Phong và đoàn đại biểu dân hương tại Đền thờ Vua Hùng trong khuôn viên Thảo Cầm Viên trước giờ khai mạc.
Ông Nguyễn Thành Phong và đoàn đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng trong khuôn viên Thảo Cầm Viên trước giờ khai mạc.
Bà Tô Thị Bích Châu Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TPHCM
Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TPHCM
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM
Ông Nguyễn Thành Phong và các đại biểu tặng hoa cho những đại sứ của lễ hội năm nay như: NS ƯT Phi Điểu
Ông Nguyễn Thành Phong và các đại biểu tặng hoa cho những đại sứ của lễ hội năm nay: NSƯT Phi Điểu, NSND Kim Xuân, NSƯT Trịnh Kim Chi, Hoa hậu Khánh Vân, MC Quỳnh Hoa, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa.
Ông Lê Thanh Liêm chụp ành cùng các đại sứ như: Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng,
Ông Lê Thanh Liêm chụp ảnh cùng các đại sứ NSƯT Trịnh Kim Chi, hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng... 
Trong đêm khai mạc, BTC giới thiệu 15 BST của 15 NTK. Mở màn là BST Long phi phụng vũ của NTK Nguyễn Tuấn.
Trong đêm khai mạc, ban tổ chức giới thiệu 15 bộ sưu tập (BST) của 14 nhà thiết kế (NTK). Mở màn là BST Long phi phụng vũ của NTK Nguyễn Tuấn, lấy hoạ tiết rồng, phượng làm chủ đạo với những gam màu nổi bật, bắt mắt.
Kết hợp cùng màn trình diễn này là ca khúc Cùng nhau ta thắp sáng do Nguyễn Phi Hùng, Trương Diễm, Duyên Quỳnh, Triệu Long và Tùng Lâm trình bày.
Kết hợp cùng màn trình diễn này là ca khúc Cùng nhau ta thắp sáng do các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Trương Diễm, Duyên Quỳnh, Triệu Long và Tùng Lâm trình bày.
BST Tôi yêu thành phố của NTK Việt Hùng kết hợp với phần trình bày ca khúc Tôi yêu thành phố, tôi yêu áo dài của ca sĩ Lưu Hiền Trinh.
BST Tôi yêu thành phố của NTK Việt Hùng kết hợp với phần trình bày ca khúc Tôi yêu thành phố, tôi yêu áo dài của ca sĩ Lưu Hiền Trinh.
Ngoài ra, NTK Việt Hùng cũng mang diến BST áo dài thiếu nhi mang tên Tôi yêu áo dài.
Ngoài ra, NTK Việt Hùng cũng giới  thiệu BST áo dài thiếu nhi mang tên Tôi yêu áo dài.
BST thứ ba của NTK Việt Hùng trình làng trong đêm khai mạc lễ hội là Đêm nguồn cội. BST lấy ý tưởng vẻ đẹp thành phố về đêm kết hợp với những giá trị tuyền thốg
BST thứ hai của NTK Việt Hùng trình làng trong đêm khai mạc lễ hội là Đêm nguồn cội. BST lấy ý tưởng vẻ đẹp thành phố về đêm kết hợp với những giá trị truyền thống của đất nước.
NTK Võ Việt Chung giới thiệu BST áo dài bằng vải Lãnh Mỹ A. Đây cũng là BST kỷ niệm 25 năm làm nghề của anh.
NTK Võ Việt Chung giới thiệu BST áo dài bằng vải Lãnh Mỹ A. Đây cũng là BST kỷ niệm 25 năm làm nghề của anh.
BST Tiếng vọng của NTK Ella PhanPhan như vẽ nên một bức tranh với những hoạ tiết
BST Tiếng vọng của NTK Ella Phan như vẽ nên bức tranh với những đường nét, hình khối mềm mại. 
Các thiết kế đều có phom dáng rộng
Các thiết kế đều có phom dáng rộng, vận dụng nhiều hoạ tiết tranh dân gian.
BST Hoàng bào đất Việt của NTK Tuấn Hải với những thiết kế cách điệu cầu kỳ.
BST Hoàng bào đất Việt của NTK Tuấn Hải với những thiết kế cách điệu cầu kỳ.
BST của OZ Design House mang đến chất mộc mạc với hoạ tiết dân gian kết hợp những nét đặc trưng của thổ cẩm.
BST Hồn Việt của OZ Design House mang đến chất mộc mạc với hoạ tiết dân gian kết hợp những nét đặc trưng của thổ cẩm.
NTK Nhật Dũng sử dụng lụa, nhung làm chất liệu chủ yếu và những gam màu nóng để tạo nên BST Vàng son đất Việt.
NTK Nhật Dũng sử dụng lụa, nhung làm chất liệu chủ yếu và những gam màu nóng để tạo nên BST Vàng son đất Việt.
BST Áo dài di sản Việt sử dụng kỹ thuật in nhiều danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc nổi bật của đất nước.
BST Áo dài di sản Việt của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam sử dụng kỹ thuật in khắc hoạ nhiều danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc nổi bật của đất nước.
BST áo dài trẻ em đáng yêu của NTK Tạ Linh Nhân.
BST áo dài trẻ em đáng yêu của NTK Tạ Linh Nhân.
Hoa hậu Khánh Vân
Hoa hậu Khánh Vân (thứ tư từ trái sang) và dàn người mẫu trình diễn cho BST Sắc màu hạnh phúc của NTK Liên Hương lấy ý tưởng từ hội hoạ.
BST Mỹ nhân ngư của NTK Ngô Nhật Huy lấy ý tưởng từ vẻ đẹp biển đảo quê hương.
BST Mỹ nhân ngư của NTK Ngô Nhật Huy lấy ý tưởng từ vẻ đẹp biển đảo quê hương.
Xen kẽ các màn trình diễn áo dài là những phần biểu diễn nghệ thuật mang đậm chất Việt Nam.
Xen kẽ các màn trình diễn áo dài là phần biểu diễn nghệ thuật mang đậm chất Việt Nam.
NS ƯT Vân Khánh và vũ đoàn kết hợp trong tiết mục Giữ lửa đam mê (lời: Phú Ninh theo bài phú lục Huế).
NSƯT Vân Khánh và vũ đoàn kết hợp trong tiết mục Giữ lửa đam mê (lời: Phú Ninh theo bài phú lục Huế).

Khai mạc trong những ngày đầu tháng 10, Lễ hội Áo dài TPHCM là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, hướng đến hưởng ứng chủ đề năm 2020 của thành phố – Năm đẩy mạnh văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Lễ hội là điểm hẹn cho những ai yêu quý chiếc áo dài và muốn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của dân tộc; mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh xin chào – Hello Ho Chi Minh City” do ngành du lịch thành phố triển khai, nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước hình ảnh một Việt Nam đẹp bất tận, một Thành phố Hồ Chí Minh “An toàn - sống động - cởi mở - đầy hứng khởi”.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI