Quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải

20/03/2018 - 08:27

PNO - Hôm nay, 20/3, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM diễn ra lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải với nghi thức quốc tang.

Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Cờ rủ bên trong Hội trường Thống Nhất trong ngày quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mặt rất sớm tại lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng có mặt từ sớm
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy CATW, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an đến dự lễ quốc tang
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 

Tại Hà Nội, từ lúc 6h30, các đơn vị làm nhiệm vụ đã có mặt ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) làm công tác chuẩn bị. Đội tiêu binh, quân nhạc có mặt lúc 7h. Trước đó, lực lượng an ninh được triển khai kiểm tra, rà soát quanh khu vực, đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ viếng.

Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại lễ quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong Hội trường Thống Nhất

Theo ghi nhận của PV, tại Hội trường Thống Nhất từ 6h30, công tác chuẩn bị quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm trang. Rất nhiều người dân đã có mặt nhiều giờ trước đó quanh khu vực Hội trường Thống Nhất để chờ được vào viếng.

Đúng 8h, đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình đọc tiểu sử và quá trình công tác của cố Thủ tướng Phan Văn Khải và danh sách Ban tổ chức lễ tang.

Nhiều giờ trước giờ cử hành quốc tang, người dân khắp nơi đã về Hội trường Thống Nhất mong được vào viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Đoàn người bắt đầu vào viếng cố Thủ tướng
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Đoàn BCH Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn; đoàn Quốc Hội do Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn; đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm trưởng đoàn; đoàn Chính Phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; đoàn UBBTWTQVN do Chủ tịch Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đến viếng cố Thủ tướng
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân uỷ Trung ương tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI, theo nghi thức quốc tang.
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, các đoàn bắt đầu vào viếng linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải – Anh Sáu Khải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, XI – nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc". "Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta. Xin kính cẩn nghiêng minh trước anh linh đồng chí! Xin vĩnh biệt anh Sáu Khải! Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất!".
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng gia quyến cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thắp hương viếng
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn Quốc hội đến viếng
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đến viếng và ghi sổ tang
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Bà Phạm Thị Hồng Việt, 70 tuổi ở Hà Nội tới Hội trường Thống Nhất từ 2h sáng để chờ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Sinh (80 tuổi, ngụ Củ Chi) bùi ngùi: "Ba ngày qua, tôi đều có mặt ở nhà bác Khải. Hôm nay, tôi tiếp tục đến kính viếng. Ông là vị Thủ tướng luôn một lòng vì dân, của dân và luôn yêu thương dân. Tôi luôn muốn bên cạnh bác Khải cho đến ngày bác được đưa về quê Củ Chi đất thép an nghỉ"
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Hai vợ chồng bác Trần Văn Chấp (80 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) học cùng trường Công Nông Trung ương Hà Nội với cố Thủ tướng Phan Văn Khải. "Tuy học xong đã lâu, nhưng chúng tôi thường tổ chức họp mặt sinh viên miền Nam tại Sài Gòn. Nghe tin bác Khải mất, bạn bè chúng tôi hẹn nhau đến đây để cùng thăm viếng bác ấy", bác Chấp nói.
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Các đoàn viên, đội viên huyện củ chi đến Hội trường Thống Nhất viếng vị cố Thủ tướng của quê hương đất thép Củ Chi
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Nhiều du khách quốc tế tập trung phía trước Hội trường Thống Nhất theo dõi lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Trước đó, 20h05 ngày 19/3, đoàn xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đến Hội trường Thống Nhất
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
 
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Tại nhà riêng vị cố Thủ tướng ở huyện Củ Chi, hàng nghìn người tập trung chờ đợi để đưa tiễn ông
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Bà Nguyễn Thị Lái (72 tuổi, Hóc Môn), là một phật tử, cho biết sẽ ở đây chờ tới khi linh cữu của cố Thủ tướng Phan Văn Khải trở về để viếng
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Những đoạn đường đoàn xe đi qua, người tham gia giao thông đều dừng lại để tiễn biệt vị cố Thủ tướng của lòng dân
Quoc tang co Thu tuong Phan Van Khai
Bà Bùi Ngọc Phương (60 tuổi) xúc động: "Tôi đến đây sớm lắm, vì tôi không có dịp đến tận quê hương của bác Khải để thắp nén hương. Mong rằng sẽ có nhiều vị lãnh dạo yêu thương dân, vì dân như bác Khải".

Hạn chế lưu thông một số tuyến đường trong hai ngày Quốc tang

Theo đó, kể từ ngày 20/3 đến hết ngày 21/3, hạn chế xe lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du). Lộ trình thay thế: Đường Nguyễn Thị Minh Khai → Phạm Ngọc Thạch → Lê Duẩn → Công Xã Paris → Đồng Khởi → Lê Thánh Tôn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Hạn chế lưu thông trên đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Huyền Trân Công Chúa). Lộ trình thay thế: Đường Nguyễn Du → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Lê Thánh Tôn → Trương Định → Nguyễn Du.

Hạn chế lưu thông trên đường Huyền Trân Công Chúa (đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Du). Lộ trình thay thế: Đường Nguyễn Thị Minh Khai → Cách Mạng Tháng 8 → Lý Tự Trọng → Thủ Khoa Huân.

Hạn chế lưu thông trên khu vực trước cổng Hội trường Thống Nhất số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (các đường Lê Duẩn, Alexandre de Rhodes, Hàn Thuyên đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Pasteur). Lộ trình thay thế: các phương tiện sẽ chuyển hướng lưu thông trên những khu vực không hạn chế như đường Phạm Ngọc Thạch hoặc Pasteur → Lê Duẩn → Hàn Thuyên hoặc Alexandre de Rhodes.

Quỳnh Mai - Phạm An - Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI