Quốc hội khóa XV - dấu ấn từ những quyết sách lịch sử

12/12/2025 - 15:16

PNO - Ngày 11/12, kỳ họp thứ mười - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV - đã bế mạc sau 40 ngày làm việc. Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) đã để lại dấu ấn lớn với khối lượng công việc đồ sộ, thông qua nhiều quyết sách lịch sử, chưa có tiền lệ.

Làm việc bằng tinh thần cách mạng tiến công”

Với giáo sư Nguyễn Anh Trí - vị đại biểu kỳ cựu của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội - kỳ họp thứ mười để lại dấu ấn đặc biệt với khối lượng công việc “rất lớn và áp lực”.

Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV giải quyết khối lượng công việc khổng lồ, tạo không gian rộng mở về thể chế để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn - Nguồn ảnh: Quốc hội
Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV giải quyết khối lượng công việc khổng lồ, tạo không gian rộng mở về thể chế để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn - Nguồn ảnh: Quốc hội

Ông lý giải, kỳ họp kéo dài từ ngày 20/10 - 11/12 trong bối cảnh đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn như đại hội đảng bộ các tỉnh, các bộ, ngành và hoàn thành kế hoạch năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%. Cùng với đó, cả nước cũng hứng chịu nhiều đợt thiên tai nặng nề. Các đại biểu đang giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý quan trọng phải vừa làm nhiệm vụ tại kỳ họp, vừa phải giải quyết nhiều công việc khác của ngành, địa phương. Tuy vậy, các đại biểu vẫn làm việc rất nghiêm túc, chất lượng, thảo luận sôi nổi, nhất là đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện rõ trách nhiệm là “đại biểu của nhân dân”.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đặc biệt đánh giá cao chức năng lập pháp của kỳ họp khi thông qua nhiều luật và nghị quyết có tác động lớn tới đời sống, kinh tế, xã hội. Dù không tổ chức chất vấn nhưng kỳ họp vẫn có nhiều hoạt động lồng ghép và lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành cũng phải giải trình, báo cáo. Đây là cách làm hợp lý, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm tính thực chất.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (tỉnh Lâm Đồng) bày tỏ ấn tượng với những quyết sách để tháo gỡ điểm nghẽn sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kỳ họp đã thông qua rất nhiều luật và nghị quyết phát triển kinh tế ở các vùng trọng điểm như TP Hà Nội và TPHCM.“Những quyết sách này sẽ tạo điểm nhấn quan trọng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - ông nói.

Nhìn lại toàn bộ nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng, gần 500 đại biểu Quốc hội đã làm việc bằng tinh thần “cách mạng tiến công”. Lúc xảy ra đại dịch COVID-19, đại biểu Quốc hội vẫn đeo khẩu trang lên nghị trường và Quốc hội vẫn ban hành nhiều quyết sách quan trọng, như Nghị quyết 30 về các chính sách phòng, chống dịch, Nghị quyết 43 về chính sách tài chính, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội... Đặc biệt, Quốc hội đã thay đổi tư duy trong xây dựng pháp luật, từ đó tạo ra bước chuyển biến quan trọng. Dẫn lời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, ông nhận định: “Quốc hội khóa XV mang dấu ấn lịch sử với những kỳ họp lịch sử”.

Đặt nền móng vững chắc cho Quốc hội khóa tới

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, Quốc hội khóa XV có nhiều sáng kiến lập pháp đặc biệt, chưa có tiền lệ, tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông dòng chảy thể chế: “Quốc hội khóa XV đặt thêm những viên gạch vững chắc để Quốc hội khóa XVI tiếp tục phát huy và ghi thêm những dấu ấn mới, những trang mới vào lịch sử Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn tới”.

Đường Vành đai 3 - dự án quan trọng được Quốc hội khóa XV thông qua vào tháng 6/2022 mở ra bước ngoặt về hạ tầng giao thông cho TPHCM và các tỉnh lân cận sắp được hoàn thành - ẢNH: NGUYỄN VĂN
Đường Vành đai 3 - dự án quan trọng được Quốc hội khóa XV thông qua vào tháng 6/2022 mở ra bước ngoặt về hạ tầng giao thông cho TPHCM và các tỉnh lân cận sắp được hoàn thành - Ảnh: Nguyễn Văn

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (TP Hà Nội) cho rằng, ngoài việc xây dựng những bộ luật mang tính chiến lược dài lâu, Quốc hội khóa XV còn ra những quyết sách ứng phó kịp thời với những biến động kinh tế, xã hội trong và ngoài nước. Từ thực tiễn này, ông mong bên cạnh việc chuẩn bị luật theo chương trình, các kỳ họp của Quốc hội khóa XVI cần chỉ ra được các “điểm nghẽn” có thể phát sinh để xử lý ngay. Quốc hội và Chính phủ cần lấy thực tiễn làm căn cứ, thể chế hóa kịp thời để giải quyết những vấn đề đang vướng mắc một cách thiết thực nhất.

Là nhiệm kỳ đầu làm đại biểu Quốc hội, bà Phạm Thị Thanh Mai (TP Hà Nội) chia sẻ, dù tái cử hay không, các đại biểu Quốc hội khóa XV đều tự hào và vinh dự khi được đại diện cho cử tri phản ánh các vấn đề thực tiễn với Quốc hội. Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua, bà mong trong các khóa tiếp theo, các đại biểu chủ động học hỏi, tìm hiểu, nắm chắc các nội dung liên quan để chuyển tải đúng và kịp thời những trăn trở của cử tri vào các đạo luật.

Theo bà, đại biểu chuyên trách có thể dành toàn bộ thời gian, còn đại biểu kiêm nhiệm phải làm nhiều công việc chính nhưng tinh thần vẫn luôn sẵn sàng tham gia hoạt động Quốc hội, nhất là công tác lập pháp. Họ có thể khảo sát, giám sát độc lập, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề để cập nhật thực tiễn, góp ý vào việc xây dựng thể chế. Bà khẳng định, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi được đại diện cho cử tri là động lực để đại biểu Quốc hội các khóa tiếp theo thực hiện sứ mệnh của mình.

Quốc hội dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua 51 luật, 39 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là một khối lượng lập pháp rất lớn, chiếm gần 30% tổng số luật, nghị quyết quy phạm được ban hành của cả nhiệm kỳ. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Quốc hội khóa XV đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức.

Ngay đầu nhiệm kỳ, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng, Quốc hội phải họp trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội phải cách ly, đeo khẩu trang dự họp. Cuối nhiệm kỳ, cả nước liên tiếp hứng chịu thiên tai, bão lũ, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản. Đất nước lại phải đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh đó, cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã nỗ lực vượt bậc, thích ứng linh hoạt và hành động quyết liệt, giữ vững đoàn kết và đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, Quốc hội khóa XV đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, đã chủ động đổi mới tư duy trong xây dựng luật, tích cực, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, khẳng định vai trò tiên phong, “đi trước một bước” về thể chế. Các đại biểu Quốc hội đã đóng góp tích cực, tận tâm, tận lực để đề xuất những giải pháp căn cơ, đặt lợi ích của nhân dân vào trung tâm của mọi quyết sách.

Trong giai đoạn mới của đất nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển. Quốc hội nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân, vì đất nước, góp phần quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trích phát biểu Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ mười, Quốc hội Khóa XV

Minh Quang - Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI