Quên lời dặn của bác sĩ, cụ bà bị sỏi to bằng quả trứng vịt bám vào bàng quang

04/03/2021 - 11:12

PNO - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật lấy viên sỏi bàng quang to bằng quả trứng vịt cho cụ bà 86 tuổi.

 

Các y bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cụ bà
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân 86 tuổi

Sáng 4/3, bác sĩ Nguyễn Phước Lộc - Trưởng khoa Ngoại thận-Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ - phẫu thuật thành công lấy viên sỏi bàng quang to bằng quả trứng vịt cho cụ bà H.T.H. (86 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp). Bệnh nhân nhập viện do nhiễm trùng niệu, sỏi bàng quang, ống thông niệu quản đã bị đứt.

Kết quả chụp CT ghi nhận do ống thông niệu quản để lâu trong cơ thể không lấy ra đã bị đứt đoạn, khiến nhiều viên sỏi nhỏ bám trên ống và hình thành sỏi ở bàng quang có kích thước lớn như quả trứng vịt (52x34mm).

Trong khoảng 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ lấy thành công viên sỏi "khổng lồ" trên. Hiện bệnh nhân tỉnh, vết mổ khô.

Người nhà cho biết, bà H. đã được tán sỏi niệu quản trái qua nội soi cách đây 9 năm tại một bệnh viện ở TPHCM. Sau khi tán sỏi có đặt ống thông, bác sĩ dặn trở lại bệnh viện tái khám để rút ống thông nhưng bệnh nhân “ngại" đi khám rồi quên bẵng suốt 9 năm.

Thời gian gần đây, bệnh nhân thường xuyên đau hạ vị, tiểu gắt nhiều năm, tiền sử đái tháo đường type 2 đã 6 năm.

Bác sĩ Nguyễn Phước Lộc khuyến cáo: ống thông niệu quản qua nội soi được sử dụng ngày càng rộng rãi. Ống được đặt để dẫn lưu niệu quản trong nhiều trường hợp sau mổ sỏi đường tiết niệu, tán sỏi thận qua da, sau tán sỏi niệu quản qua nội soi... Thời gian rút ống do bác sĩ chỉ định và thời gian đặt lưu trong niệu quản tùy theo loại (thường có loại chỉ lưu được tối đa 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm).

Nhiều trường hợp bệnh nhân đặt ống thông rồi “bỏ quên” trong cơ thể, tạo thành sỏi. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân cần chú ý tái khám đúng hẹn, không nên chủ quan nhằm tránh các biến chứng đường tiết niệu do để ống thông quá lâu.


Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI