Quảng Trị: Thượng úy công an tử nạn trên đường đi tìm các nạn nhân mất tích

18/10/2020 - 16:55

PNO - Trong quá trình tìm kiếm 7 người dân mất tích, 1 thượng úy công an xã Hướng Việt đã tử nạn, Chủ tịch UBND xã và Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã bị thương nặng.

Trước đó, tại Km193 trên đường mòn Hồ Chí Minh (nhánh tây) bị sạt lở, có 7 người thôn Tà Rùng, Ka Tiêm mất tích. Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Hướng Việt đã lập một đoàn công tác gồm 10 thành viên do Chủ tịch UBND xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) dẫn đầu đi tìm kiếm. Cụ thể, đoàn có 4 cán bộ UBND xã, 2 công an xã, 1 Phó bí thư xã tăng cường (đại úy Lê Văn Dùy), 1 cán bộ Trung đoàn 52 và 2 người dân địa phương.

Trời mưa khiến công tác tìm kiếm 3 nạn nhân hiện còn mất tích tại Hướng Hiệp đang gặp nhiều khó khăn
Trời mưa khiến công tác tìm kiếm 3 nạn nhân hiện còn mất tích tại Hướng Việt đang gặp nhiều khó khăn

Trong quá trình tìm kiếm, thượng úy công an xã Hướng Việt đã tử nạn. Đại úy Lê Văn Dùy - Phó bí thư tăng cường xã Hướng Việt bị gãy chân trái; ông Hồ Văn Sinh - Chủ tịch UBND Hướng Việt bị thương nặng, hiện cả hai đang điều trị tại Trạm Y tế xã Hướng Việt.

Nhiều khu vực tại xã Hướng Hiệp bi chia cắt khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp khó khăn
Nhiều khu vực tại xã Hướng Việt bị chia cắt khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp khó khăn

Tính đến 16g chiều 18/10, trong số 7 người mất tích ở thôn Tà Rùng, Ka Tiêm, xã Hướng Việt có 4 người đã về nhà, 3 người còn lại (2 nam, 1 nữ) vẫn đang mất tích.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay Đồn biên phòng Hướng Lập, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Thuận Hóa - Vĩnh Phan

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI