22 chiến sĩ Sư đoàn 337 bị vùi lấp ở Quảng Trị: Tìm thấy 14 thi thể

18/10/2020 - 07:52

PNO - Đến gần 13g ngày 18/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể trong số 22 người của Sư đoàn 337 bị đống đất đá vùi lấp.

Clip: Các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại
Khu vực 22 cán bộ, chiến sĩ quân nhân bị núi sạt lở vùi lấp
Khu vực 22 cán bộ, chiến sĩ quân nhân bị núi sạt lở vùi lấp

Theo thông tin ban đầu, lũ ống đã làm núi lở vùi lấp dãy nhà ăn và dãy nhà ở của cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 khiến 22 chiến sĩ bị vùi lấp. Được biết, trong số 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ.

Đến khoảng 10g30 phút sáng cùng ngày, 3 thi thể đầu tiên đã được tìm thấy. 

Đến gần 12g, 2 thi thể tiếp theo đã được đưa ra ngoài.

Đến 15g40, tổng cộng có 14 thi thể được tìm thấy.

Hiện có khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Tuyến đường vào điểm cứu hộ sạt lở nhiều điểm
Tuyến đường vào điểm cứu hộ sạt lở nhiều điểm

Hiện nay trên địa bàn Hướng Hóa vẫn có mưa to, sương mù dày đặc. Công tác cứu hộ vô cùng khó khăn vì có nhiều điểm sạt lở, cắt đường.

Đến 10 giờ 30 sáng nay 3 thi thể đầu tiên đã được tìm thấy
Đến 10g30, 3 thi thể đầu tiên đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy

Một số hình ảnh  ghi nhận nỗ lực cứu hộ của các lực lượng tại hiện trường vụ sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 bị vùi lấp:

 

Hiện nay việc cứu nạn đang được thực hiện khẩn trương
Hiện nay việc cứu nạn đang được thực hiện khẩn trương

 

kfmvf
22 cán bộ, chiến sĩ, quân nhân bị vùi lấp dưới hàng trăm khối đất đá

 

 

 

 

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 337, đóng quân tại Km17, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa bị vùi lấp do vụ sạt lở núi:

1.Trung úy Lê Hương Trà (SN 1984), lái xe.

2.Trung úy Trần Văn Toản (SN 1983), lái xe.

3.Trung úy Nguyễn Văn Thu (SN 1984), lái xe.

4.Thượng úy Lê Đức Thiện (SN 1980), quản lý.

5.Trung úy Trần Quốc Dũng (SN 1984), nuôi quân.

6.Trung úy Lê Cao Cường (SN 1983), nhân viên xăng dầu.

7.Thiếu tá Nguyễn Cao Cường (SN 1977).

8.Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978), nhân viên văn thư.

9. Thiếu tá Bùi Đình Toàn (SN 1970), lái xe.

10.Trung úy Ngô Bá Văn (SN 1984), nuôi quân.

11.Thượng tá Lê Văn Quế (SN1971), nhủ nhiệm hậu cần.

12.Trung úy Lê Hải Đức (SN 1989).

13.Trung tá Phùng Thanh Tùng (SN 1979).

14.Thiếu tá Phạm Ngọc Quyết (SN 1977).

15.Binh nhất Cao Văn Thắng (SN 1997), chiến sĩ.

16.Binh nhất Lê Tuấn Anh (SN 2000), chiến sĩ

17.Binh nhất Nguyễn Anh Duy, chiến sĩ

18.Binh nhất Phạm Văn Thái (SN 2000), chiến sĩ.

19.Binh nhất Hồ Văn Nguyên (SN 1998), chiến sĩ.

20.Binh nhất Lê Sỹ Siêu, chiến sĩ.

21.Binh nhất Lê Thế Lĩnh, chiến sĩ

22.Binh nhất Nguyễn Quang Sơn, chiến sĩ

 

Sáng 18/10 ông Hoàng Nam – Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho biết đã thành lập Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa để chỉ đạo cứu nạn.

Ông Nam cho biết, hiện thông tin về 20 cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 337 đang gặp nạn là rất ít ỏi, chỉ biết xảy ra ở địa bàn đóng quân tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

“Đến rạng sáng nay do mưa lớn, địa bàn nguy hiểm”, ông Nam nói.

Đường vào Hướng Vùng điểm gặp nạn trên đường Hồ Chí minh có nhiều điểm sạt lỡ
Đường vào Hướng Phùng, điểm gặp nạn trên đường Hồ Chí Minh có nhiều điểm sạt lở

Trong sáng nay tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa do ông Hà Sỹ Đồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng đoàn, cùng một số sở, ngành lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu, trên tinh thần huy động tất cả lực lượng, phương tiện tham gia.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 hỗ trợ để tìm kiếm 20 cán bộ nghi bị núi lở vùi lấp.


 Thuận Hóa - Vĩnh Phan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
TIN MỚI