Xử phạt Công ty CP bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí vì vi phạm về môi trường

22/01/2026 - 12:01

PNO - Công ty CP bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (KKT Dung Quất) đã bị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt vì vi phạm quy định bảo vệ môi trường.

Ngày 22/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (PMS - địa chỉ trụ sở chính: đường Võ Văn Kiệt, thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) do ông Ngô Tấn Quảng – giám đốc – làm người đại diện theo pháp luật.

Dự án cung cấp dịch vụ giàn giáo tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4_Hình minh hoạ - Ảnh: PMS.
Dự án cung cấp dịch vụ giàn giáo tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4. Ảnh: PMS.

Theo đó, ngày 13/11/2025, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, PMS có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với 2 hành vi. Cụ thể:

Hành vi 1, không lưu giữ chất thải nguy hại (hạt mài Garnet đã qua sử dụng) theo quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 29 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hành vi 2, không có Giấy phép môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định, thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện, trong quá trình vận hành chính thức có phát sinh hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Do đó, PMS bị xử phạt 30 triệu đồng đối với hành vi 1; xử phạt 65 triệu đồng đối với hành vi 2; tổng mức tiền xử phạt là 95 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải (chất thải nguy hại hạt mài Garnet đã qua sử dụng phát sinh từ hoạt động dịch vụ của PMS) thời hạn 4,5 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, yêu cầu PMS phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà PMS không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật, và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI