Quảng Ngãi xảy ra lốc xoáy làm nhiều nhà bị tốc mái

23/09/2021 - 20:59

PNO - Ảnh hưởng bão số 6, trên địa bàn huyện Bình Sơn xảy ra lốc xoáy khiến nhiều nhà bị tốc mái, tường ngã đổ, người dân thoát chết trong gang tấc.

 

Clip nhà bị tốc mái do lốc xoáy 

Chiều 23/9, tại xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xảy ra lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 6 khiến khoảng 15 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Anh Huỳnh Trí (thôn Sơn Trà, xã Bình Đông) cho biết lốc xoáy rất mạnh khiến khu vực anh ở có 8 đến 9 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó, nhà ông Nguyễn Văn Mới bị tốc mái, đồ đạc hư hỏng hoàn toàn. Vợ ông Mới suýt bị một mảng tường ngã đổ đè trúng, thoát chết trong gang tấc. 

Ông Nhân (52 tuổi, ở xã Bình Đông) đang làm việc thì phần mái nhà bị gió cuốn hoàn toàn, ông bị thương nhẹ, phải khâu 4 mũi.

Theo chính quyền địa phương, thống kê ban đầu có 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị tốc mái từ 50-70% và 6 nhà bị tốc mái dưới 50%. Có 2 người bị thương nhẹ. Nhiều cây xanh bị ngã đổ.

Trên địa bàn TP. Quảng Ngãi, nhiều nơi bị ngập cục bộ do mưa lớn. 

Nhiều ngôi nhà ở xã Bình Đông bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hại
Nhiều ngôi nhà ở xã Bình Đông bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng - Ảnh: Thanh Vạn
Bức tường ngã đổ trúng bộ bàn ghế, bà Thủy may mắn thoát nạn
Bức tường ngã đổ trúng bộ bàn ghế, vợ ông Nguyễn Văn Mới ở xã Bình Đông (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) may mắn thoát nạn - Ảnh: Thanh Vạn
Ông Nhân, dù bị thương phải khâu, nhà tốc mái hoàn toàn vì lốc xoáy nhưng vẫn vui vì thoát nạn
Ông Nhân (52 tuổi, ở xã Bình Đông) bị thương phải khâu 4 mũi - Ảnh: Thanh Vạn

Tối 23/9, những hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ, di chuyển đồ đạc đến nhà người thân để ở nhờ.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, dự báo bão số 6 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp trong đêm nay.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 6, tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại Dung Quất, Trà Câu có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to; với lượng mưa từ 7g đến 17g ngày 23/9 phổ biến trong khoảng 60-150mm. Tại thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn) 255,6mm, Dung Quất 233,8mm, Trà Khúc 174,4mm, TP. Quảng Ngãi 171mm, Sơn Giang 166,6mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Sức gió mạnh nhất: cấp 8, giật cấp 10.

Vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm cả đảo Lý Sơn: đêm 23/9 có mưa bão; độ cao sóng từ 2 đến 4m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền trong đêm nay và sáng sớm mai có mưa to đến rất to và dông, nguy cơ xảy ra lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng, thấp, ven sông.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI