Qua rằm tháng Giêng giá thực phẩm mới ổn định?

06/02/2017 - 10:36

PNO - Sau tết cả chục ngày nhưng giá nhiều loại nông sản, thực phẩm bán tại các chợ TP.HCM vẫn cao hơn hẳn các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Chị Minh, ngụ tại chung cư Ehome 1 (quận 9, TP.HCM) cho rằng biết giá thực phẩm sau Tết tăng cao, nhưng chị cũng không khỏi giật mình: “Ghé mua có một củ cà rốt tại chợ Phước Long mà phải trả tới 15.000 đồng…”.

Nhiều bà nội trợ khác cũng có chung tâm trạng này khi đi chợ sau những ngày Tết.

Ghi nhận tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Hòa Bình (quận5), Phạm Văn Hai (Tân Bình)… sáng ngày 5/2 (mùng 9 tháng Giêng), một số sạp bán rau, củ còn đóng cửa. Ngoài nhóm hàng trứng gia cầm, gạo giữ được mức giá ổn định, mặt hàng thực phẩm tươi sống vẫn bán với mức giá khá cao.

Giá các mặt hàng rau, củ, quả và thủy sản hiện còn ở chế độ “ăn Tết”, với mức cao hơn từ 10-15% so với mức giá thường nhật thời điểm trước Tết. Các loại rau thông dụng như bắp cải, cải thảo… ở mức 15.000-17.000 đồng, cải xanh ở mức 14.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 2.000 đồng/kg, cà rốt Đà Lạt 24.000 đồng/kg. Các loại rau dùng để ăn sống giá phổ biến ở mức 40.000-60.000 đồng/kg… cao hơn từ 5.000-7.000 đồng/kg so với trước Tết.

Qua ram thang Gieng gia thuc pham moi on dinh?
Giá các loại rau củ tại chợ đang cao hơn hẳn so với siêu thị, cửa hàng tiện lợi dù đã mùng 10 tháng Giêng.

Giá các mặt hàng thủy, hải sản cũng cao hơn từ 5.000-10.000 đồng/kg so với trước Tết. Cá điêu hồng tại các chợ phổ biến ở mức 50.000-55.000 đồng/kg, cá lóc 75.000-80.000 đồng/kg, cá thu 200.000 đồng/kg…

Theo một số tiểu thương ngành hàng này, sau Tết nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thủy sản tươi sống tăng cao, trong khi nguồn cung chưa ổn định khiến giá những mặt hàng này tăng. Cá biệt có những mặt hàng như cá lóc tăng đến hơn 10.000 đồng/kg do gần đến ngày vía Thần Tài, sức tiêu thụ tăng vọt.

Nhóm hàng thịt heo, bò, gà tại các chợ hiện giá vẫn khá cao. Thịt ba rọi 110.000 đồng/kg, heo đùi 85.000 đồng/kg, heo nạc 90.000 đồng/kg… Thịt thăn bò 280.000-300.000 đồng/kg, đùi 260.000 đồng/kg… cao hơn bình thường từ 5.000-10.000 đồng/kg.

Riêng mặt hàng thịt gà, đặc biệt là gà ta ở mức 110.000-120.000 đồng/kg, cao hơn gần 20.000 đồng/kg so với trước tết. Tại một số chợ đầu mối như Bình Điền, Hóc Môn… giá nhiều mặt hàng đã ổn định trở lại do nguồn cung khá dồi dào.

Trong khi đó, cũng những mặt hàng này, tại các siêu thị giá thấp hơn từ 5-10% so với nhiều chợ lẻ.

Tại một số siêu thị như Co.opMart Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, Big C Gò Vấp… chiều ngày 5/2 những quầy rau, củ nhiều mặt hàng đã hết sạch.

Nhân viên bán hàng tại siêu thị Co.opMart Nguyễn Đình Chiểu cho biết vài ngày gần đây, nhiều sản phẩm hết hàng vào thời điểm cuối ngày. Các quầy thịt heo, bò tại nhiều siêu thị có lượng khách đông hơn ngày thường.

Ngoài nguyên nhân nhiều tiểu thương chưa mở cửa lại sau Tết, nhiều người bán hàng tại các chợ nói “giá tăng sau tết là tất nhiên”, “đồ ở chợ tươi sống hơn đồ ướp lạnh trong siêu thị”.

Giới tiểu thương cho rằng, phải qua rằm tháng Giêng, giá các loại thực phẩm mới ổn định lại như mức thường nhật.

Thư Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI