Phường, xã nào ở TPHCM không có ma túy?

07/05/2020 - 18:47

PNO - Có gần 98% địa phương tại TPHCM có tệ nạn này, theo báo cáo kết quả phân loại địa bàn trọng điểm về ma túy năm 2019 của Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu gửi Bộ Công an.

Theo đó, TPHCM có 7 phường, xã không có tệ nạn ma túy, gồm phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh (Q. 2); xã Long Thới, Phước Lộc (H. Nhà Bè); xã Tân Thạnh Tây, Phú Mỹ Hưng (H. Củ Chi).

Còn lại tất cả phường, xã, thị trấn đều có tệ nạn ma túy. Cụ thể, có 11 địa phương thuộc phân loại địa bàn trọng điểm loại 1, 45 thuộc loại 2, 199 thuộc loại 3 và 60 địa bàn có tệ nạn ma túy.

Ảnh minh hoạ từ internet
Ảnh minh hoạ từ internet

Trong đó, đáng chú ý địa bàn trọng điểm loại 1 về ma tuý gồm phường Phạm Ngũ Lão (Q. 1) với 33 người nghiện, 3 tụ điểm phức tạp về ma túy, tỷ lệ người phạm tội về ma túy trên tổng số dân là 0,14% và là tuyến trọng điểm buôn bán, vận chuyển ma túy đi Campuchia.

Ngoài ra, còn có phường Tân Kiểng (Q. 7); phường 1, 5, 8, 14 và 15 (Q. 8); phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức); phường 5 (Q. Gò Vấp) và xã Bà Điểm (H. Hóc Môn) là tuyến trọng điểm buôn bán, vận chuyển ma túy Quốc lộ 22, Quốc lộ 1A.

Kết quả trên căn cứ vào tiêu chí phân loại và mức hỗ trợ kinh phí cho xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy của Bộ Công an thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống ma túy.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI