Phường An Lạc siết quản lý xây dựng tại vùng đất yếu để giảm thiểu sụt lún

06/11/2025 - 16:55

PNO - Địa bàn phường An Lạc vốn hình thành trên nền đất yếu, nhiều công trình bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương triển khai đồng bộ giải pháp khắc phục, kiểm soát nguy cơ sụt lún.

Chiều 6/11, tại buổi họp báo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội được thông tin đến báo chí.

Trước phản ánh của báo chí về tình trạng sụt lún trên địa bàn phường An Lạc, lãnh đạo UBND phường đã thông tin phản hồi.

Ông Lê Minh Nhựt - Phó chủ tịch UBND phường An Lạc thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Lê Minh Nhựt - Phó chủ tịch UBND phường An Lạc thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Lê Minh Nhựt - Phó chủ tịch UBND phường An Lạc - cho biết, khu vực này vốn hình thành trên nền đất yếu, từng là ruộng và đầm lầy, nên tình trạng sụt lún là khó tránh khỏi. Dù vậy, các công trình trọng điểm như bệnh viện, trường học vẫn đảm bảo chất lượng, song mặt nền nhiều khu vực bị lún dần theo thời gian.

Quận Bình Tân (trước đây) đã từng tổ chức sửa chữa, nâng nền để khắc phục tình trạng này. Hiện tốc độ lún đã chậm lại do đô thị được phủ kín, quy hoạch phát triển nhà cao tầng không còn nhiều nên mức độ ảnh hưởng giảm đáng kể.

Theo ông Nhựt, địa phương hiện tập trung vào 2 nhóm giải pháp chính. Thứ nhất là kiểm soát nền đất yếu bằng biện pháp gia cố móng, đóng cọc sâu - đây là biện pháp mà các chủ đầu tư có thể chủ động thực hiện khi xây dựng mới. Thứ hai là giải pháp quy hoạch và quản lý đô thị, bao gồm kiểm soát khai thác nước ngầm (hiện phường đã ngừng khai thác) và hạn chế bố trí công trình lớn, nhà cao tầng tại khu vực có nền đất yếu.

Theo số liệu của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam, giai đoạn 2005-2017, TPHCM lún trung bình gần 2cm mỗi năm, tổng cộng hơn 23cm, với nhiều khu vực vượt mức 10cm trong 10 năm. Trong đó, phường An Lạc (Bình Tân trước đây) là nơi ghi nhận mức lún cao nhất, tới 81cm trong 12 năm, gấp 3 lần trung bình toàn thành phố. Hệ quả là nhiều nhà cao tầng, công trình công cộng và khu công nghiệp trên địa bàn bị nứt tường, đứt gãy nền móng. Một số trụ sở hành chính, lối đi trong chung cư cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Theo Hội Trắc địa Bản đồ TPHCM, từ vài điểm nhỏ bị biến dạng vào năm 2000, đến nay tình trạng sụt lún đã lan rộng khắp địa bàn thành phố. Các khu vực ghi nhận hiện tượng này gồm các quận 7, 8, 9, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân và các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (trước đây). Tổng diện tích bị hạ thấp địa chất của TPHCM hiện ước tính khoảng 239 km².

Theo lãnh đạo phường An Lạc, để đảm bảo an toàn công trình và ổn định dân cư, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất định kỳ, đồng thời phối hợp các đơn vị chuyên môn đề xuất quy hoạch xây dựng phù hợp với từng khu vực.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI