Phú Yên: Mưa lớn, cá lồng nuôi chết hàng loạt do sốc nước ngọt, gây thiệt hại nặng

04/11/2021 - 12:29

PNO - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước Đầm Ô Loan dâng cao, chảy qua sông Lễ Thịnh ra biển. Lượng nước ngọt đổ về nhiều khiến hơn 276.000 con cá mú, cá hồng được nuôi trong 810 lồng của 135 hộ dân (thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị chết do sốc nước ngọt.

Liên tiếp 3 ngày qua (từ ngày 2-4/11), do mưa lớn, cá lồng nuôi sốc nước ngọt chết hàng loạt trên sông Lễ Thịnh đoạn qua địa bàn thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho nông dân.

Sau 6 năm nuôi cá mú trên sông Lễ Thịnh, đây là năm đầu tiên có hiện tượng cá mú chết hàng loạt, gia đình bà đã mất trắng sau một năm nuôi cá.
Cá mú chết trên sông Lễ Thịnh

Bà Võ Thị Luyến ở thôn Phú Lương cho biết, gia đình có 2 bè nuôi cá mú trân châu ven bờ với hơn 17.000 con. Vào thời điểm này các năm trước thương lái đã đến thu mua cá mú để xuất đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không có thương lái thu mua, số cá mú được gia đình tiếp tục chăm sóc bình thường trong lồng nuôi nhưng do mưa lớn, cá nuôi bị sốc nước ngọt chết nổi kín trên mặt lồng. Cá mú nuôi phải hơn 1 năm mới đạt trọng lượng bán cho thương lái với giá 250.000 đồng/kg.

Nước lũ thoát chậm làm cá nuôi bị sốc nước ngọt mà chết.
Nước lũ thoát chậm làm cá nuôi bị chết do sốc nước ngọt 

Bà Luyến cho biết, gia đình bà đã có 6 năm nuôi cá mú trên sông Lễ Thịnh, đây là năm đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, gia đình bà đã mất trắng sau 1 năm nuôi cá.

Không chỉ gia đình bà Luyến mà hàng trăm hộ dân thôn Phú Lương cũng đang lao đao. Theo các hộ dân, vào mùa mưa các năm trước, nước lũ từ thượng nguồn đổ về 2 nhánh cửa biển An Hải (thuộc xã An Hòa Hải), sông Lễ Thịnh (xã An Ninh Đông) và thoát nhanh ra biển. Năm nay cửa An Hải bị bồi lấp nặng chưa được khơi thông, nước lũ không thoát ra cửa An Hải được mà đổ dồn về sông Lễ Thịnh. Nước lũ thoát chậm làm cá nuôi bị chết vì sốc nước ngọt.

Một số hộ dân ném cá chết xuống sông, lượng cá này nổi trên mặt nước trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Một số hộ dân ném cá chết xuống sông, số cá này nổi trên mặt nước và trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Do cá chết với số lượng lớn, nhiều hộ nuôi đã vớt cá từ lồng vận chuyển lên các cồn cát ven bờ chôn lấp. 1 số hộ dân ném cá chết xuống sông, số cá này nổi trên mặt nước trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc.

1 số hộ nuôi vớt cá còn sống đem bán rẻ cho thương lái tiêu thụ nội tỉnh để giảm bớt thiệt hại.

Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông cho biết, qua kiểm tra thực tế trong chiều 3/11, có hơn 276.000 con cá mú, cá hồng được nuôi trong 810 lồng của 135 hộ dân bị chết. Cá chết là cá nuôi 1 năm, trọng lượng từ 0,7 - 1,5kg, cá nhỏ có trọng lượng khoảng 150g đã nuôi 3 tháng.

Cá chết hàng loạt khiến các hộ nuôi lao đao

UBND xã đang tiếp tục rà soát số lượng cá chết, số hộ dân bị thiệt hại, báo cáo các cấp có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời vận động người dân xử lý cá chết, không để trôi nổi trên sông gây ô nhiễm môi trường.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến mực nước Đầm Ô Loan dâng cao, chảy qua sông Lễ Thịnh ra biển. Lượng nước ngọt đổ về nhiều khiến cá lồng nuôi của các hộ dân dọc sông Lễ Thịnh bị chết.

Ngày 3/11, Chi cục Chăn nuôi thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, Phòng Nông nghiệp huyện Tuy An cùng chính quyền địa phương đã đi kiểm tra thực tế, lấy mẫu nước kiểm tra vùng nuôi của người dân bị thiệt hại.

            Út Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI