Phụ nữ Nhật Bản kêu gọi xã hội thấu hiểu hơn về nỗi đau ngày ''đèn đỏ''

05/10/2025 - 12:12

PNO - Phần lớn phụ nữ Nhật ngại chia sẻ về những khó chịu trong kỳ kinh nguyệt, dù các triệu chứng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc hàng ngày.

gày càng nhiều phụ nữ Nhật mong được lắng nghe, được thấu hiểu và được quan tâm đúng mực – để không còn phải chịu đựng trong im lặng mỗi tháng. - Ảnh minh họa: Canva
Nhiều phụ nữ Nhật mong được lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm đúng mực để không còn phải chịu đựng nỗi đau trong im lặng mỗi tháng - Ảnh minh họa: Canva

Một khảo sát được thực hiện bởi công ty dược phẩm Tsumura & Co. (Nhật Bản), dựa trên 1.500 phụ nữ trong độ tuổi từ 20-60 có kỳ kinh nguyệt, cùng 1.500 nam giới ở cùng độ tuổi. Kết quả cho thấy gần 60% phụ nữ thừa nhận các triệu chứng trong ngày ''đèn đỏ'' hoặc hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) khiến họ mệt mỏi, giảm năng suất hoặc thậm chí không thể sinh hoạt bình thường.

Đáng chú ý, 5,8% phụ nữ nói rằng họ đau đớn đến mức ''không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm nghỉ trên giường''. Khi được yêu cầu tự đánh giá mức độ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc hoặc học tập (lấy 100% là bình thường), mức trung bình chỉ đạt 51,8%, tức giảm gần một nửa.

Dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, 70% phụ nữ cho biết họ ''khó chia sẻ với người khác'' về tình trạng trong kỳ kinh nguyệt của mình. Lý do phổ biến nhất là "người khác sẽ không hiểu hoặc không cảm nhận được mức độ khó chịu, khó mô tả cơn đau và tự nghĩ mình nên chịu đựng".

Nhiều người cho rằng sự thiếu thấu hiểu này không chỉ đến từ nam giới mà đôi khi còn từ chính phụ nữ khác, bởi mức độ đau và triệu chứng kinh nguyệt khác biệt ở từng người.

Theo ước tính của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, mỗi năm đất nước này mất khoảng 570 tỷ yên (tương đương 3,85 tỷ USD) do tình trạng nghỉ làm, giảm năng suất hoặc vắng mặt vì các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt và tiền kinh nguyệt.

Chuyên gia y tế nhận định, đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà đã trở thành một thách thức xã hội, khi phụ nữ chiếm gần một nửa lực lượng lao động và đang gánh chịu sự thiếu quan tâm trong môi trường làm việc.

Bác sĩ sản phụ khoa Kanako Inaba, Giám đốc phòng khám Inaba tại Tokyo, nhấn mạnh: ''Triệu chứng kinh nguyệt rất đa dạng. Không thể coi đau bụng kinh là chuyện 'bình thường phải chịu'. Mỗi người cần được tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp với cơ thể của mình.''

Bà cũng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và trường học nên tổ chức các buổi đào tạo nâng cao nhận thức, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ cho phụ nữ trong những ngày ''đèn đỏ'', như chế độ nghỉ linh hoạt hoặc không bị đánh giá về năng suất.

Theo các chuyên gia, sự thay đổi nhận thức là yếu tố cốt lõi. Việc nói về kinh nguyệt không nên là điều ''xấu hổ'' hay ''gây phiền toái'', mà là một phần tự nhiên trong sức khỏe phụ nữ.

Nhật Minh (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI