Cứu chàng trai khỏi 'án' đoạn chi

27/02/2026 - 15:16

PNO - Đứng trước tiên lượng phải đoạn chi, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân từ Campuchia sang Việt Nam với hy vọng còn nước còn tát.

Chiều ngày 27/2, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh thông tin về việc điều trị thành công một ca chấn thương mạch máu phức tạp cho bệnh nhân K. S. (26 tuổi, quốc tịch Campuchia), giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ phải cắt bỏ chân trái sau tai nạn giao thông.

Ca phẫu thuật cứu nam thanh niên khỏi án đoạn chi (ảnh: BVCC)
Ca phẫu thuật cứu nam thanh niên khỏi án đoạn chi - Ảnh: BVCC

Trước đó, anh K. S. gặp tai nạn kinh hoàng tại quê nhà. Dù đã được phẫu thuật đặt khung cố định ngoài, nhưng chẩn đoán động mạch khoeo của anh bị tắc nghẽn hoàn toàn. Đứng trước tiên lượng phải đoạn chi, gia đình đã quyết định vượt hành trình dài đưa anh sang Việt Nam với hy vọng còn nước còn tát.

Tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh, kết quả chụp CT xác định động mạch chính nuôi chân đã tắc hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến khả năng bảo tồn chân.

Tiếp nhận ca bệnh trong tình trạng khẩn cấp, bác sĩ CK1 Trương Văn Tài – Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Minh Anh cùng ê kíp đã quyết định phẫu thuật ngay lập tức.

Bác sĩ Trương Văn Tài nhận định: "Nếu không mổ cấp cứu kịp thời, chân bệnh nhân chắc chắn sẽ hoại tử. Mạch khoeo là mạch máu huyết mạch dẫn máu từ đùi xuống cẳng chân. Chỉ cần tắc từ 3 đến 6 tiếng, cơ sẽ bắt đầu hủy, dẫn đến nhiễm độc thận. Nguy hiểm hơn, hội chứng tái tưới máu có thể gây suy thận cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh".

Do mạch khoeo nằm ở vị trí giải phẫu sâu, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu chính xác nên cuộc đại phẫu đã kéo dài suốt 4 giờ đồng hồ. Sau nỗ lực của ê kíp phẫu thuật, máu đã tái lưu thông thành công để nuôi dưỡng vùng mô đang bị tổn thương sâu.

Chân trái của bệnh nhân tưới máu tốt, hồi phục và đã có thể tập đi bằng nạng (ảnh: BVCC)
Chân trái của bệnh nhân tưới máu tốt, hồi phục và đã có thể tập đi bằng nạng - Ảnh: BVCC)

Sau 14 ngày điều trị tích cực bằng sự phối hợp giữa kỹ thuật nối mạch máu, đặt máy hút áp lực âm (VAC) và cắt lọc da, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu. Mạch máu chân của anh K. S. thông suốt hoàn toàn, các chỉ số mạch trước và sau chân ổn định. Hiện tại, nam thanh niên đã có thể ngồi dậy và tập những bước đi đầu tiên với nạng.

Theo phác đồ điều trị của bệnh viện, trong khoảng 1 tháng tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục được phẫu thuật kết hợp xương và chuyển cơ để phục hồi hoàn toàn chức năng vận động.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI