Phóng viên báo Thanh Niên thường trú tại Đồng Nai bị bắt

03/10/2013 - 06:57

PNO - Khoảng 18g chiều 2/10, lực lượng chức năng Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Cương - phóng viên báo Thanh Niên - thường trú tại Đồng Nai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Phong vien bao Thanh Nien thuong tru tai Dong Nai bi bat

Cơ quan công an dẫn giải phóng viên Kim Cương đi sau khi khám xét tại Văn phòng đại diện báo Thanh Niên
khu vực Đông Nam bộ trên đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa (Đồng Nai) - Ảnh: Nhóm PV

Phong vien bao Thanh Nien thuong tru tai Dong Nai bi bat

Ông Cương được áp giải đưa ra xe đưa đi - Ảnh: Nhóm PV

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, khoảng 18g30 cùng ngày, lực lượng công an đi trên một xe biển số xanh của tỉnh Đồng Nai đến nhà riêng của ông Nguyễn Kim Cương (34 tuổi), ở khu phố 5, phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc.

Việc khám xét nhà riêng ông Cương kéo dài đến gần 20g. Sau đó, lực lượng công an tiếp tục áp giải ông Kim Cương đến đến Văn phòng đại diện Đông Nam bộ báo Thanh Niên ở đường Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tiếp tục khám xét nơi làm việc.

Việc khám xét kéo dài đến gần 21g30 thì kết thúc. Ông Cương được đưa ra xe chở về trụ sở công an cùng một số tài liệu thu giữ được.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Cương bị bắt giữ do có liên quan đến vụ án “cưỡng đoạt tài sản” do ông Võ Thanh Tùng (bút danh Duy Đông), nguyên phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện.

Trước đó, vào tháng 8-2013, ông Võ Thanh Tùng đã bị Bộ Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Ông Tùng bị bắt quả tang khi nhận 50 triệu đồng của một chủ quán bar ở TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo NHÓM PV (Tuổi Trẻ Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI