Phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải thành phong trào cách mạng của quần chúng

21/04/2023 - 18:27

PNO - Buổi giao lưu giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày 21/4 thu hút nhiều cán bộ, đoàn viên thanh niên TPHCM.

Chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 2023 - lần II, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM tổ chức tọa đàm, giao lưu giới thiệu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chương trình diễn ra ngày 21/4 tại Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên TPHCM.

 

Các khách mời giao lưu tại chương trình.
Các khách mời giao lưu tại chương trình

Khách mời là PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; PGS.TS Vũ Tình - nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM; PGS.TS Hà Minh Hồng - nguyên trưởng khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM - đã cùng trao đổi, làm rõ giá trị cuốn sách về mặt lý luận lẫn thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

TS. Nguyễn Viết Thông đã chỉ ra nhiều quan điểm mới của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể, từ trước đến nay, khi đề cập đến tham nhũng, mọi người mặc nhiên nghĩ đến tham nhũng về tiền tài, của cải, vật chất. Tuy nhiên, Tổng bí thư cho rằng còn có tham nhũng về chính sách, về pháp luật và loại này nguy hiểm hơn cả tham nhũng kinh tế.

Bên cạnh đó, tiêu cực hiểu theo nghĩa hẹp, gắn với tham nhũng, là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ mối quan hệ biện chứng giữa tham nhũng với tiêu cực. Về phạm vi đấu tranh, không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở khu vực công mà còn mở rộng đấu tranh ở khu vực tư (ngoài Nhà nước).

 

Dịp này, Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tặng
Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM và NXB Chính trị quốc gia - Sự thật tặng sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho các cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM

PGS.TS Vũ Tình cũng đồng quan điểm về nhiều nét mới được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong cuốn sách. Ông cho rằng, hoạt động phòng, chống tham nhũng và tiêu cực chỉ có hiệu quả tối ưu khi trở thành phong trào cách mạng của quần chúng. Theo ông, đây là hoạt động vừa mang tính trước mắt vừa lâu dài, vừa bức thiết vừa phải duy trì thường xuyên và nó phải là công tác của toàn dân, vì vậy phải đi vào dân chúng. Do đó, trước hết cần tập trung tuyên truyền, giáo dục một cách bài bản, cơ bản, sâu và rộng. Kế đến, phải làm cho nhân dân hiểu rõ và nhận diện đúng, đủ về tham nhũng.

Theo bà Phạm Phương Thảo, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan trọng nhất là phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ vị trí, ý nghĩa của việc phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Từ đó biến nhận thức thành hành động, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phải kiên quyết, kiên trì, làm tốt công tác cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng với việc chủ động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, xem phòng là cơ bản, lâu dài, còn phát hiện và xử lý là công tác đột phá. Kiểm soát quyền lực bằng cơ chế, trách nhiệm, phát huy tu dưỡng rèn luyện nêu gương của những người có quyền lực, cán bộ đảng viên…

 

Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - được Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và một số đơn vị liên quan, tổ chức biên soạn, xuất bản.

Sách gồm 3 phần với các tiêu đề: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam", "Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc" và "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt". Cuốn sách thể hiện tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, dù ở bất kỳ cương vị nào.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI