Phố lồng đèn e dè hoạt động lại trong trạng thái "bình thường mới"

11/09/2020 - 17:33

PNO - Ghi nhận tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5) tối 10/9 (23/7 âm lịch), hoạt động buôn bán, tham quan tại đây đã có phần khởi sắc hơn so với 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, số lượng vẫn thấp hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019.

Video: Phố lồng đèn e dè dần nhộn nhịp những ngày cận Tết Trung thu

Đường Lương Nhữ Học (quận 5) nổi tiếng với phố lồng đèn. Các hoạt động trưng bày, buôn bán, tham quan diễn ra từ 1/7 đến 15/8 âm lịch. Năm nay, trong tình hình phòng chống dịch, lượng khách tham quan, mua sắm tại đây giảm đáng kể.

Các hàng lồng đèn vẫn sáng đèn phục vụ khách tham quan, tuy nhiên lượng khách không nhiều
Các hàng lồng đèn vẫn sáng đèn phục vụ khách tham quan, tuy nhiên lượng khách không nhiều

Cô Lê Thị Hoa - tiểu thương bán lồng đèn tại đường Lương Nhữ Học - cho biết: “Năm nay do tình hình dịch bệnh nên chúng tôi nhập số lượng vừa đủ bán, không dám ôm hàng nhiều. Thành phố đã cho các hoạt động vui chơi trở lại bình thường, nên bà con tiểu thương tại đây cũng yên tâm buôn bán”.

Theo một tiểu thương, mãi đến 10/7 âm lịch, bà con mới dựng rạp, treo đèn bán. Phía chính quyền địa phương cũng đã thông báo, sẽ tạm dừng chợ lồng đèn bất kỳ lúc nào, nếu có sự cố dịch bùng phát trở lại.

Các tiểu thương buôn bán cầm chừng, không dám ôm nhiều hàng
Các tiểu thương buôn bán cầm chừng, không dám "ôm" nhiều hàng

Lồng đèn có giá từ 25.000 - 200.000 đồng/chiếc, tùy kích thước và sự cầu kỳ của đèn. Khách tham quan có thể gửi xe gần đó với giá từ 15.000-20.000/xe, đi bộ vào phố lồng đèn tham quan, mua sắm.

Các hình ảnh ghi nhận vào tối 10/9/2020:

Phố lồng đèn có rất nhiều loại lồng đèn bắt mắt.Lượng khách chủ yếu đến tham quan, chụp ảnh.
Phố lồng đèn có rất nhiều mẫu mã đẹp, bắt mắt. Tuy nhiên, trong những ngày này, khách chủ yếu đến tham quan, chụp ảnh.

 

Lượng khách chủ yếu đến tham quan, chụp ảnh.

 

Cả gia đình cùng chụp ảnh lưu niệm cùng nhau
Cả gia đình cùng chụp ảnh lưu niệm.

 

Những ngàu chống dịch ở nhà ngột ngạt, nay cũng là dịp để cả gia đình ra ngoài cùng nhau và cùng nhau lưu giữ những hình ảnh đẹp
Sau những ngày ở nhà chống dịch, gia đình này cho trẻ xuống phố trải nghiệm không khí trung thu.

 

Các kiểu lồng đèn nhỏ, chỉ bằng bàn tay, có giá 25.000 đồng
Các kiểu lồng đèn nhỏ, chỉ bằng bàn tay, có giá 25.000 đồng.

 

Bên cạnh đóm phố lồng đền không thể thiếu các kiểu lồng đèn truyền thống
Không thể thiếu các kiểu lồng đèn truyền thống.

 

Kiểu lồng đèn được làm từ lon bia, gợi nhớ hình ảnh xưa của các thê hệ 8X
Kiểu lồng đèn được làm từ lon nước giải khát, gợi nhớ hình ảnh rước đèn ngày xưa của các thế hệ 8X.

 

em nhỏ tỏ ra rất phấn khích.Trước những chiếc lồng đèn đầy màu sắc và lung linh, 
Dịch đã tạm lắng, các bậc cha mẹ cố gắng đưa con đến phố lồng đèn để vui trung thu. 

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI