PNO - Sáng ngày 8/3, tại chương trình Lễ hội Áo dài TPHCM, 50.000 người đã đồng diễn dân vũ với áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và tại điểm cầu các địa phương.
![]() |
| Tham dự chương trình các Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hướng, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước cùng các đại biểu là lãnh đạo nữ nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, thành phố |
Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, người mẫu, học sinh – sinh viên, hội viên phụ nữ cùng người dân và du khách. Trong những tà áo dài rực rỡ sắc màu và cổ phục Việt Nam, đoàn người nối dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo nên khung cảnh vừa trang trọng vừa sôi động. Nhiều người dân và du khách dừng lại ghi hình, chụp ảnh lưu niệm trước không gian ngập tràn sắc áo dài giữa trung tâm thành phố.
Những tà áo dài truyền thống cùng cổ phục các triều đại Việt Nam đã tạo nên bức tranh văn hóa sống động giữa trung tâm thành phố, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh và hòa mình vào không khí lễ hội. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam cũng như lan tỏa giá trị của trang phục truyền thống trong đời sống hiện đại.
![]() |
| Phụ nữ TP.HCM duyên dáng trong tà áo dài truyền thống tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 8/3. |
![]() |
| Tà áo dài thướt tha tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ Việt Nam. |
Ngay từ sáng sớm, khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ đã nhộn nhịp với hình ảnh các đoàn diễu hành trong trang phục áo dài rực rỡ. Chương trình đồng diễn dân vũ với áo dài thu hút nhiều người tham gia tại tại trung tâm thành phố.
![]() |
| Cùng tham gia sự kiện còn có bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (thứ 2 từ trái qua). Các đại biểu lãnh đạo nữ nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, thành phố cùng tham gia đồng diễn |
![]() |
| Phụ nữ nhiều độ tuổi cùng khoác lên mình tà áo dài, lan tỏa tình yêu với trang phục truyền thống. |
![]() |
| Hội Phụ nữ Công an Thành phố Hồ Chí Minh rạng rỡ trong tà áo dài |
![]() |
| Tà áo dài duyên dáng góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt |
![]() |
| Đại biểu tham gia diễu hành tại đường đi bộ Nguyễn Huệ |
![]() |
| Sự kiện thu hút 50.000 người cùng tham gia với trang phục áo dài |
![]() |
| Nữ sinh phấn khởi tham dự phần đồng diễn tại sự kiện |
![]() |
| Hội viên phụ nữ, trẻ em trai cùng tham gia chương trình, góp phần tạo nên không khí rộn ràng cho sự kiện năm nay |
![]() |
| Cán bộ, hội viên phụ nữ cùng tham gia diễu hành |
![]() |
| Đại biểu, lãnh đạo nữ nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, thành phố và lãnh đạo nữ thành phố, Hội LHPN TPHCM, các đơn vị, hội viên phụ nữ cùng chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, nhiều không gian trải nghiệm cũng được bố trí dọc tuyến phố đi bộ như khu trưng bày “Con đường Áo dài”, khu mặc thử và chụp ảnh với áo dài truyền thống, hay không gian triển lãm kết hợp với các ga tuyến metro số 1. Những hoạt động này giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, sự phát triển và giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam qua từng giai đoạn.
Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 31/3 với chủ đề “Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng”, quy tụ hàng chục nhà thiết kế, hàng trăm bộ sưu tập áo dài cùng nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc. Chuỗi sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài – biểu tượng văn hóa Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM như một điểm đến văn hóa, sáng tạo và hội nhập với bạn bè quốc tế.
Không chỉ người dân trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng hào hứng tham gia và trải nghiệm văn hóa áo dài Việt Nam. Ông Simon, du khách đến từ New Zealand, gây chú ý khi diện một bộ áo dài truyền thống và thoải mái hòa mình vào dòng người tham gia sự kiện. Ông chia sẻ rằng mình rất ấn tượng với vẻ đẹp của tà áo dài cũng như không khí thân thiện tại TP.HCM: “Việt Nam rất đẹp, con người thì vô cùng thân thiện. Áo dài Việt Nam thật sự rất đẹp, dù là người nước ngoài nhưng tôi vẫn rất thích mặc và trải nghiệm những ngày lễ hội như thế này.
![]() |
| Ông Simon trong chuyến du lịch Việt Nam đã có trải nghiệm mặc thử áo dài |
Sự kiện đồng diễn và diễu hành áo dài năm nay tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của trang phục truyền thống trong đời sống đương đại, đồng thời lan tỏa tình yêu áo dài đến cộng đồng. Giữa trung tâm TP.HCM năng động, sắc áo dài ngày 8/3 đã góp phần tạo nên một ngày hội văn hóa ý nghĩa, nơi vẻ đẹp truyền thống được tôn vinh và tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong dòng chảy của thời đại.
Khánh Đan - Hồng Nga -Trang Nguyễn
| Chia sẻ bài viết: |
Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, sáng 22/4, tại Đường sách TPHCM, dự án “Thư viện Người – Người Nam Bộ kể chuyện” ra mắt.
Bản phục chế màu vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh" lên sóng dịp giỗ Tổ Hùng Vương.
Nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá kỹ phần đèn trang trí tại nhà hát Minh Khiêm Đường cũng như hệ thống ván, sàn gỗ ở di tích Ôn Khiêm Điện.
‘Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối’ cùng một số phim sẽ được chiếu trong khuôn khổ Đợt phim Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2026 và Tuần phim Quảng Ninh.
NSƯT Võ Minh Lâm ra mắt MV ‘Ánh sao Việt Nam’ mừng các ngày lễ lớn.
Tour Đêm thiêng liêng tại di tích nhà tù Hỏa Lò liên tục cháy vé cho thấy sức hút của cách làm mới bảo tàng, di tích theo hướng trải nghiệm.
Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ giới thiệu vở cải lương "Đế đô sóng cả" tại chương trình Ngân mãi chuông vàng tháng 4.
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển phong trào thể thao quần chúng của TP.
Một không gian nghệ thuật nhiều cảm xúc mang tên Giai điệu từ những vần thơ Trần Thiện Hà đã được giới thiệu đến công chúng.
Cuộc giao lưu "Tiếng Việt lạ mà quen" mở ra buổi trò chuyện cởi mở và đầy hữu ích, giúp người Việt thêm hiểu và thêm yêu ngôn ngữ của dân tộc.
Nhiếp ảnh gia (NAG) Trần Thế Phong tiếp tục ra mắt phần 2 của sách ảnh "Vượt qua bóng tối".
Tác phẩm "Chữa lành cùng AI" của Christy Nguyen mở ra một góc nhìn nhân văn về sự giao thoa của cảm xúc con người trong thời đại công nghệ lên ngôi.
Tối 18/4, tại khu di tích Phà Gianh thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật lớn.
Ngày 18/4, tại Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, chương trình nghệ thuật “Giai điệu từ những vần thơ – Trần Thiện Hà” diễn ra với các ca khúc được phổ từ thơ.
Sáng 18/4, tại Cơ Mật Viện - Tam Tòa (phường Phú Xuân), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”.
Trong kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, triển lãm “Touch of Dó, Touch of Vietnam” tại Đường Sách TPHCM mở ra như một điểm dừng thú vị.
Sáng 18/4,hàng ngàn người dân từ khắp cả nước về tại TP Huế tham gia Lễ hội Điện Huệ Nam tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng sôi động
Lễ khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 với chủ đề "Tri thức thay đổi cuộc đời"