Phiên xử sơ thẩm tranh chấp tác quyền bài thơ “Gánh mẹ"

18/08/2020 - 10:28

PNO - Phiên xử sơ thẩm vụ tranh chấp tác quyền bài thơ “Gánh mẹ” phải hoãn vì đại diện phía ca sĩ Lý Hải, nhạc sĩ Quách Beem đều vắng mặt.

Vụ tranh chấp tác quyền bài thơ Gánh mẹ giữa nguyên đơn là ông Trương Minh Nhật và bị đơn gồm: Công ty TNHH Lý Hải Production (của ca sĩ Lý Hải) và ông Đoàn Đông Đức (nghệ danh Quách Beem) diễn ra vào sáng 18/8 tại Toà án Nhân dân TPHCM (TAND TPHCM).

Tại phiên xử sơ thẩm sáng nay, 18/8, chỉ có sự xuất hiện của nhà thơ Trương Minh Nhật. Luật sư đại diện phía ca sĩ Lý Hải xin vắng mặt và làm đơn xin hoãn phiên toà. Phía ca – nhạc sĩ Quách Beem vắng mặt không lý do. Trước đó, Công ty TNHH Lý Hải Production đã 3 lần thay đổi luật sư đại diện, còn phía ca sĩ Quách Beem chưa từng xuất hiện sau nhiều lần toà mời lên hoà giải.

Nhà thơ Trương Minh Nhật tại phiên xét xử sơ thẩm vụ bài thơ Gánh mẹ, sáng 18/8 tại TAND TPHCM.
Nhà thơ Trương Minh Nhật tại phiên xét xử sơ thẩm vụ bài thơ Gánh mẹ, sáng 18/8 tại TAND TPHCM.

Chủ toạ phiên toà tuyên bố hoãn buổi xử sơ thẩm lần 1 về việc “tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” liên quan đến bài thơ Gánh mẹ vì 2 bị đơn vắng mặt. Phiên xét xử sơ thẩm tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 3/9 tại TAND TPHCM.

Chia sẻ sau buổi làm việc tại toà, nhà thơ Trương Minh Nhật cho biết: “Tôi quá mệt mỏi vì vụ việc chưa được giải quyết. Trong tất cả các buổi mời làm việc, tôi đều có mặt, còn phía Công ty TNHH Lý Hải Production và nhạc sĩ Quách Beem hoặc vắng mặt, hoặc xin đổi luật sư đại diện. Tôi mong toà nhanh chóng đưa vụ việc ra xử lý để lấy lại công bằng cho tôi”.

Vào tháng 10/2019, ông Trương Minh Nhật tố cáo nhạc sĩ Quách Beem đã sử dụng không xin phép bài thơ Gánh mẹ do ông sáng tác. Ông Nhật yêu cầu công khai xin lỗi, đính chính lại tất cả các ấn phẩm có bài Gánh mẹ với phần tác giả gồm: nhạc: Quách Beem, lời thơ: Trương Minh Nhật.

Tuy nhiên, hai bên không đạt thoả thuận. Nhạc sĩ Quách Beem khẳng định bài thơ do chính anh sáng tác vào năm 2013, được Cục Bản quyền tác giả cấp chứng nhận vào năm 2014. Ca khúc này sau đó được phía Công ty TNHH Lý Hải Production sử dụng làm nhạc phim trong Lật mặt 4, ra mắt năm 2019.

Tháng 12/2019, TAND TPHCM thụ lý vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài thơ Gánh mẹ. Sau nhiều lần toà mời lên hoà giải, nhạc sĩ Quách Beem vắng mặt. Phía ca sĩ Lý Hải đổi luật sư đại diện, xin tiếp cận hồ sơ vụ án lại từ đầu.

Nhà thơ Trương Minh Nhật khởi kiện Công ty TNHH Lý Hải Production đòi bồi thường 4 tỉ đồng vì sử dụng bài thơ trong ca khúc cùng tên làm nhạc phim Lật mặt 4 mà không được sự cho phép. 

Mới đây, Công ty TNHH Lý Hải Production gửi đơn kháng cáo đến TAND TPHCM cho rằng việc tòa án xác định họ là bị đơn là không đúng đối tượng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Phía Lý Hải cho rằng Quách Beem là tác giả, chủ sở hữu tác phẩm Gánh mẹ đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của luật. Công ty Lý Hải khẳng định nhận chuyển nhượng hợp pháp tác phẩm Gánh mẹ từ tác giả ca khúc. 

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI