Phiên chợ 30 Tết trên sông nước miền Tây

27/01/2017 - 09:30

PNO - Phiên chợ cuối cùng của năm cũ trên sông nước miền Tây vẫn nhộn nhịp, tất bật người mua kẻ bán từ sáng sớm. Năm nay thời tiết không thuận lợi, nông sản mang ra chợ không phong phú như mọi năm.

Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Buổi chợ cuối cùng của năm, ghe xuồng vẫn rất nhiều hàng hóa. Củ kiệu, dưa hấu, hoa tươi... phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Những xuồng hoa "hội tụ" sát bên nhau để người đi chợ mua bán, trao đổi hàng hóa.  


 

Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
   
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
 
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Dưa hấu là loại được trồng và tiêu thụ nhiều nhất trong ngày Tết ở miền Tây. Những chủ vườn trồng dưa hấu Tết thu hoạch mang ra chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ) bán cho bạn hàng để đem đi các chợ lẻ trong vùng nông thôn.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Bưởi cũng là loại trái cây chủ lực ở các phiên chợ Tết. Phần lớn nhà vườn thu hoạch và sử dụng ghe nhà đưa hàng đi chợ nổi để bán cho thương lái và cả bán lẻ.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Chợ mua bán trên sông có giá rẻ hơn so với các chợ họp trên bờ. Vì đa phần nông sản do nông dân tự trồng mang ra chợ bán, không qua trung gian.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Sáng 30 Tết, vẫn còn nhiều xuồng hoa tập trung đợi khách. Việc buôn bán hoa ở chợ nổi không khác trên bờ, thường đến chiều 30 Tết người dân Cần Thơ vẫn còn đi mua hoa.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Hoa được các chủ vườn liên tục vận chuyển đến chợ.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Miền Tây mùa Tết có rất nhiều chợ nổi bán hoa rực rỡ sắc màu. Trong đó, các chợ hoa nổi tiếng nhất là chợ  Cái Răng (huyện Phong Điền, Cần Thơ), chợ hoa Ngã Bảy (Hậu Giang), chợ Châu Đốc (An Giang), chơ hoa Ngã Năm (Sóc Trăng)…
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Chỉ còn một ít khóm (thơm) nữa chủ vườn này sẽ kết thúc phiên chợ để về nhà đón Tết.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
 
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Chợ nổi mùa Tết ở miền Tây là nơi tiêu thụ nông sản rất lớn. Không chỉ bán lẻ mà các chợ nổi còn là nơi trao đổi, cung ứng nông sản cho thương lái mang đi tiêu thụ trong khu vực và nhiều tỉnh thành cả nước. Ghe xuồng tấp nập mang rau quả từ vườn ra chợ tạp nên cảnh sầm uất, nhộn nhịp trên sông.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Chiếc ghe hàng của vợ chồng anh Thạch Bul, quê ở Sóc Trăng sáng sớm chất đầy hàng hóa. Vợ chồng anh thường mua hàng ở chợ nổi Phong Điền mang đi bán lẻ.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay
Bán hàng gì thì chủ ghe sẽ dùng sào treo món hàng đó lên cao, để khách mua phân biệt. Sào treo hàng này gọi là bẹo, một hình thức rao bán hàng trở thành văn hóa bao đời ở chợ sông nước miền Tây.
Phien cho 30 Tet tren song nuoc mien Tay

Chợ nổi trên sông nước miền Tây những ngày này nhộn nhịp không thua gì so với các chợ trên bờ. Khách du lịch cũng đến các chợ nổi tham quan, mua sắm Tết nhộn nhịp, góp thêm sự đông vui trong những buổi chợ Tết.

Ngọc Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI