Phí giữ thú cưng ngày tết tăng

17/01/2023 - 11:24

PNO - Bất kể nhu cầu gửi thú cưng trong những ngày tết giảm, giá dịch vụ trông giữ thú cưng trong những ngày tết vẫn tăng.

 

Dịp tết năm nay nhiều người không đi du lịch, du xuân... khiến nhu cầu trông giữ thú cưng giảm
Dịp tết năm nay nhiều người không đi du lịch khiến nhu cầu trông giữ thú cưng giảm

Ông Bùi Hữu Lâm - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện chó Nông Lâm (huyện Nhà Bè) - cho biết, tết năm trước, nhu cầu gửi thú cưng để về quê, đi du lịch… rất cao. Lượng người đăng ký tăng hơn 70% so với ngày thường và tăng gần gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2021. Năm nay, lượng người đăng ký gửi thú cưng giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái do kinh tế khó khăn, nhiều gia đình không về quê hay đi du lịch. 

“Chúng tôi nhận giữ thú cưng từ ngày 23 tháng Chạp đến mùng Mười tháng Giêng. Điều kiện nhận giữ là thú cưng đã tiêm đủ vắc xin, nếu chưa tiêm thì trung tâm sẽ nhận tiêm. Thức ăn, vật giá tăng cao nhưng do trung tâm có liên kết với các trang trại thực phẩm nên phí giữ thú cưng vẫn ổn định ở mức 100.000 đồng/con/ngày” - ông Bùi Hữu Lâm nói.

Tại trung tâm Rainycat, giá giữ chó có trọng lượng dưới 5kg là 220.000 đồng/ngày, tăng 70.000 đồng so với ngày thường; giá giữ mèo dưới 5kg là 160.000 đồng/ngày, tăng 60.000 đồng so với ngày thường. 

Ở hệ thống Hachiko, phí giữ thú cưng tăng 50% so với ngày thường và tăng 10% so với năm trước: giá giữ chó dưới 5kg là 110.000 đồng/ngày, tăng 40.000 đồng so với ngày thường; giá giữ mèo (không tính trọng lượng) là 120.000 đồng/ngày, tăng 40.000 đồng so với ngày thường. Hệ thống này có dịch vụ đưa rước thú cưng tận nhà bằng xe máy với giá 8.000 đồng/km, bằng ô tô với giá 35.000 đồng/km. 

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI