Phát hiện loài chim gần tuyệt chủng ở hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc

09/04/2020 - 13:25

PNO - Một con cò thìa mặt đen, vốn xếp vào tình trạng cực kỳ nguy cấp, đã được phát hiện tại hồ Poyang ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Theo Xinhua, một con cò thìa mặt đen, vốn xếp vào tình trạng cực kỳ nguy cấp, đã được phát hiện tại hồ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Giang Tây phía đông nước này. 

Cò thìa mặt đen
Cò thìa mặt đen

Các nhân viên của Cục bảo tồn thiên nhiên quốc gia hồ Poyang đã phát hiện con cò nói trên khi tuần tra khu vực hồ ở huyện Duchang.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa đông năm ngoái, cò thìa mặt đen được tìm thấy ở Duchang, một “trạm dừng chân” lớn của các loài chim di trú trên hành trình bay đến Poyang. 

Nằm trong sách đỏ của Hội đồng Bảo tồn chim quốc tế, cò thìa mặt đen là một trong những loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới, do diện tích phân bố hạn chế và số lượng cá thể thưa thớt.

Hồ Poyang mỗi năm đón hàng trăm ngàn loài chim di cư quý hiếm, cung cấp cho chúng môi trường sống phù hợp với hệ sinh thái thuận lợi và đa dạng sinh học.

Phương Uyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI