Ông Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO

08/01/2022 - 20:11

PNO - Chiều ngày 8/1, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO cho Công ty Nguyễn Kim. Ông Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư Thành ủy TPHCM, lãnh 10 năm tù. Ông Tề Trí Dũng lãnh 20 năm tù.

Ông Tất Thành Cang có vai trò quyết định

SADECO là công ty con của Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), với tỷ lệ góp vốn của IPC là 74,8%. Ngày 26/3/2015, IPC bán đấu giá vốn góp tại SADECO. Công ty Eximland là nhà đầu tư mua trúng đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần (chiếm 30,8% vốn điều lệ của SADECO), với giá 26.100 đồng/cổ phần.

Tháng 9/2016, Công ty Nguyễn Kim mua lại toàn bộ cổ phần của Eximland tại SADECO với giá 55.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ của SADECO tại thời điểm tháng 10/2016 là 170 tỷ đồng (tương ứng với 17 triệu cổ phần), trong đó vốn của IPC chiếm 44%, vốn của Thành ủy chiếm 16,7%, nhóm Nguyễn Kim chiếm 30,8% và các cổ đông khác chiếm 8,5%.

Theo quy định, khi tăng vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của IPC, vốn Văn phòng Thành ủy tại SADECO thì phải đấu giá. Tuy nhiên, các cá nhân liên quan tại Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, IPC và SADECO đồng ý bán 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát 669 tỷ đồng của Nhà nước.

Ông Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù
Ông Tất Thành Cang lãnh 10 năm tù

Tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang thừa nhận hành vi bút phê nhưng cho rằng làm đúng chức trách, nhiệm vụ và không phải là chủ thể của tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí.

Theo HĐXX, với vai trò Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, ông Tất Thành Cang là người đứng đầu được giao quản lý tài sản của Đảng bộ thành phố, phụ trách Văn phòng Thành ủy.

Ông Tất Thành Cang bút phê "đồng ý" vào tờ trình số 1148 của Văn phòng Thành ủy với giá phát hành cổ phần là 40.000 đồng/cổ phần cho một cổ đông chiến lược mà không thông qua đấu giá công khai, không thẩm định giá. Ông Cang đã không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn thực hiện theo đúng quy định mà đã bút phê "đồng ý".

Hành vi khách quan được chứng minh thông qua chứng cứ là tờ trình 1148 và thông báo 495 của Văn phòng Thành ủy. Các văn bản này đều thể hiện ý thức của ông Cang là chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ SADECO thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.

Ông Tất Thành Cang cho rằng người đại diện vốn Văn phòng Thành ủy đã báo cáo không trung thực, sử dụng tờ trình 12A không được HĐQT SADECO thông qua để trình xin ý kiến.

HĐXX cho rằng tờ trình 12A và tờ trình số 13 chỉ khác nhau về việc nêu tên cụ thể cổ đông chiến lược nhưng đều xác định phương án chuyển nhượng 9 triệu cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần cho một cổ đông chiến lược.

Từ ý kiến đồng ý của ông Cang, các bị cáo khác đã biểu quyết đồng ý bán 9 triệu cổ phần. HĐXX đánh giá ý kiến của ông Cang có ảnh hưởng đến các cá nhân đại diện vốn IPC và Văn phòng Thành ủy trong việc biểu quyết chuyển nhượng cổ phần. Ông Cang có vai trò quyết định.

Ông Cang đã nhận trách nhiệm trong việc làm thất thoát vốn của Thành ủy. Ông cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích trong quá trình công tác.

Ông Tề Trí Dũng có vai trò chính, lãnh mức án cao nhất

Bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC, chủ tịch HĐQT SADECO) là người đại diện vốn IPC. Ông Dũng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại SADECO. Trong việc phát hành 9 triệu cổ phần, ông Dũng chủ trì nhiều cuộc họp của HĐQT, chỉ đạo, biểu quyết phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim trái luật.

Ông Dũng đã chỉ đạo các bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc SADECO) và Đỗ Công Hiệp (cựu kế toán trưởng SADECO) chi tiền đi tham quan du lịch nước ngoài trái quy định.

Ngoài ra, dù biết rõ quy định phải chuyển tiền thù lao, khen thưởng về tài khoản của cơ quan chủ sở hữu nhưng ông Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp chi cho cá nhân các thành viên không chuyên trách, sau đó chỉ đạo cấp dưới hủy chứng từ, che giấu hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, ông Dũng giữ vai trò xuyên suốt, có vai trò chính trong vụ án.

Mức án đối với 20 bị cáo như sau:

1/ Bị cáo Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cấm đảm nhiệm chức vụ 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

2/ Bị cáo Phạm Văn Thông, nguyên phó chánh Văn phòng Thành ủy, 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

3/ Bị cáo Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐTV Công ty IPC, chủ tịch HĐQT Công ty SADECO, 11 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 9 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 20 năm tù.

4/ Bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng giám đốc Công ty SADECO, 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 7 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

5/ Bị cáo Đỗ Công Hiệp, nguyên kế toán trưởng Công ty SADECO, 4 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6 năm tù tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 10 năm tù.

6/ Bị cáo Huỳnh Phước Long, nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy, 6 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6 năm tù tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 12 năm tù.

7/ Bị cáo Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 7 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6 năm tù tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 13 năm tù.

8/ Bị cáo Phạm Xuân Trung, nguyên thành viên HĐTV Công ty IPC, Phó tổng giám đốc Công ty IPC, 4 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 năm tù tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 6 năm tù.

9/ Bị cáo Trần Đăng Linh, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty IPC, 5 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 3 năm tù tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt 8 năm tù.

10/ Bị cáo Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Xây dựng Tân Thuận, 3 năm 6 tháng tù tội tham ô tài sản.

Các bị cáo:

11/ Bị cáo Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim, thành viên HĐQT Công ty SADECO, đại diện Công ty Nguyễn Kim tại Công ty SADECO, 5 năm tù.

12/ Bị cáo Lê Hoàng Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty IPC, 4 năm tù.

13/ Bị cáo Vũ Xuân Đức, nguyên thành viên HĐTV Công ty IPC, Phó tổng giám đốc Công ty IPC, 3 năm tù.

14/ Bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh, nguyên thành viên HĐTV Công ty IPC, 3 năm tù.

15/ Bị cáo Trần Mạnh Khôi, nguyên trưởng ban kiểm soát của Công ty SADECO, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

16/ Bị cáo Đoàn Minh Lý, nguyên thành viên ban kiểm soát của Công ty SADECO, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

17/ Bị cáo Lâm Văn Tuấn, nguyên thành viên ban kiểm soát của Công ty SADECO, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

18/ Bị cáo Phùng Đức Trí, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách phòng tài chính - kế hoạch Công ty IPC, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

19/ Bị cáo Đoàn Thị Minh Trang, nguyên trưởng phòng tài chính - kế hoạch Công ty IPC, 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

20/ Bị cáo Lương Trí Cường, nguyên chuyên viên phòng tài chính - kế hoạch Công ty IPC, 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI