Ông Tập Cận Bình sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam

05/11/2015 - 18:56

PNO - Bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin nhanh về việc ông Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội vào sáng mai (6/11).

Bên hành lang Quốc hội sáng 5/11, trao đổi với phóng viên báo chí, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin nhanh về việc ông Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại Quốc hội.

Ong Tap Can Binh se phat bieu truoc Quoc hoi Viet Nam
Ông Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí. Ảnh: CafeF

Theo đó, khoảng 10h05’ ngày 6/11, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình sẽ đến Nhà Quốc hội mới. Quốc hội sẽ tổ chức lễ đón tiếp tại Nhà Quốc hội, đồng thời sẽ tổ chức hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Hoa tại phòng Thăng Long của Nhà Quốc hội.

Đến khoảng 10h35’, ông Tập Cận Bình sẽ vào thăm Quốc hội và có bài phát biểu trước Quốc hội. 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết: "Đây là hoạt động theo đề nghị của phía bạn, hiện bây giờ chưa có nội dung gì cả, sau hội đàm, hội kiến sẽ biết được kết quả, có nội dung bài phát biểu".

Ong Tap Can Binh se phat bieu truoc Quoc hoi Viet Nam
Vào khoảng 11h50' trưa nay (5/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Ảnh: Dân Việt

"Tôi nghĩ rằng, việc một nguyên thủ quốc gia sang thăm, phát biểu tại Quốc hội một quốc gia bạn sẽ làm sâu sắc thêm tình cảm, tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước", ông Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ quan điểm.

Cũng như các đại biểu của các quốc gia khác đến thăm Quốc hội Việt Nam, ông Tập Cận Bình cũng sẽ được Quốc hội đón tiếp theo nghi thức chung. Ví dụ như vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đến Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ đứng lên chào và vỗ tay.

"Sau khi ông Tập Cận Bình phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng sẽ lên đáp từ.", Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Hoàng Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI